Nga không ủng hộ Tổng thống Xyri

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/5 cho biết, Mátxcơva không ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad nhưng kêu gọi các cường quốc thế giới hành động ủng hộ kế hoạch hoà bình của đặc phái viên Liên hợp quốc Kofi Annan và không tìm cách thay đổi chế độ tại Xyri.


 

Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Anh, William Hague. Ảnh Internet.

“Chúng tôi không ủng hộ chính phủ Xyri. Chúng tôi ủng hộ kế hoạch của ông Kofi Annan”, ông Lavrov khẳng định trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh, William Hague. Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng, các cường quốc thế giới phải “đặt mục tiêu là thực hiện kế hoạch của đặc phái viên Kofi Annan chứ không phải lật đổ chế độ” tại Xyri.

 

Về phần mình, ngoại trưởng Anh, William Hague cảnh báo sẽ xảy ra nội chiến và hỗn loạn nếu kế hoạch hoà bình của phái viên Annan không được thực thi.

 

Cuộc gặp giữa hai vị ngoại trưởng Nga và Anh diễn ra sau khi tờ New York Times đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ, Barack Obama đang cân nhắc cùng với Nga lập kế hoạch ra đi cho lãnh đạo Xyri, al- Assad theo một đề xuất dựa trên hình mẫu chuyển giao quyền lực tại Yêmen. Ông Lavrov không đưa ra bình luận trực tiếp nào về thông tin này, nhưng nói rõ rằng, ưu tiên của Nga không phải là “ai nắm quyền” tại Xyri mà là chấm dứt bạo lực.

 

Trước đó, Nga đã ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Bảo an LHQ lên án chính phủ Xyri đã sử dụng pháo trong cuộc thảm sát tại thị trấn Houla, làm 108 người thiệt mạng.

 

T.H

Bạo lực tiếp diễn tại Xyri, 33 người thiệt mạng
Bạo lực tiếp diễn tại Xyri, 33 người thiệt mạng

Sau khi xảy ra vụ thảm sát hơn 100 người tại làng Houla, bạo lực lại tiếp diễn tại Xyri làm 33 người thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng có 7 trẻ em và 5 phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN