Tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo vệ tinh Starlink 4-20 rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ ở Mũi Canaveral ngày 4/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).
Hiện giá cổ phiếu của tập đoàn do tỷ phú Elon Musk sáng lập đã giảm khoảng một nửa so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 6.
Theo truyền thông Pháp, với mức vốn hóa thị trường khoảng 1.500 tỷ USD, SpaceX đang đứng trước áp lực chứng minh khả năng chuyển các kế hoạch dài hạn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng dữ liệu và công nghệ vũ trụ thành nguồn lợi nhuận bền vững cho các cổ đông.
Việc cổ phiếu SpaceX được đưa vào chỉ số Nasdaq 100 từ tháng 7 cũng khiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này thu hút sự quan tâm lớn hơn, bởi cổ phiếu hiện đã xuất hiện trong danh mục đầu tư và quỹ hưu trí của hàng triệu nhà đầu tư Mỹ.
Các nhà phân tích hiện chưa kỳ vọng SpaceX có lãi trong quý II. Dự báo đồng thuận cho thấy công ty có thể ghi nhận khoản lỗ khoảng 1,9 tỷ USD trên doanh thu 6,8 tỷ USD. Tuy nhiên, mức lỗ này đã giảm khoảng một nửa so với quý trước và dự báo SpaceX có thể tiến gần điểm hòa vốn vào cuối quý III.
Một trong những động lực chính giúp cải thiện kết quả kinh doanh là các hợp đồng cung cấp năng lực tính toán cho lĩnh vực AI. Từ tháng 7, công ty AI Anthropic đã bắt đầu chi khoảng 1,25 tỷ USD mỗi tháng để sử dụng trung tâm dữ liệu Colossus của SpaceX đặt gần thành phố Memphis, bang Tennessee.
Ngoài ra, Google cũng sẽ thuê năng lực tính toán của SpaceX với giá trị khoảng 920 triệu USD mỗi tháng từ mùa thu năm nay. Công ty khởi nghiệp Reflection AI cũng đã ký thỏa thuận tương tự.
Những hợp đồng này cho thấy SpaceX đang từng bước chuyển dịch từ doanh nghiệp tập trung vào hoạt động phóng tên lửa sang mô hình tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực, trong đó AI được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới.
Theo giới phân tích, hoạt động phóng tên lửa hiện chỉ đóng góp khoảng 20% doanh thu và vẫn chưa mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink chiếm hơn một nửa doanh thu và tiếp tục là mảng kinh doanh có hiệu quả nhất của công ty.
Bên cạnh Starlink, SpaceX đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực AI thông qua mạng xã hội X, chatbot Grok và dịch vụ cho thuê trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, Grok vẫn đang phải cạnh tranh với các mô hình AI phổ biến như ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic.
Dù đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của mảng AI, một số tổ chức phân tích cho rằng triển vọng này vẫn phụ thuộc đáng kể vào các hợp đồng cho thuê năng lực tính toán. Báo cáo của Phillip Securities nhận định AI là động lực tăng trưởng quan trọng của SpaceX, song nguồn thu hiện nay vẫn gắn với các hợp đồng có thời hạn.
Một vấn đề khác được giới đầu tư quan tâm là quy mô chi tiêu của doanh nghiệp. SpaceX vẫn duy trì mức đầu tư rất lớn vào các trung tâm dữ liệu phục vụ AI cũng như chương trình phát triển siêu tên lửa Starship, dự án được xem là nền tảng cho chiến lược dài hạn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Theo các nhà phân tích, công ty có thể tiếp tục phải duy trì mức đầu tư lớn trong vài năm tới trước khi các dự án này tạo ra lợi nhuận đáng kể.
Thị trường cũng theo dõi sát diễn biến sau khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu kết thúc vào ngày 6/8, cho phép một bộ phận nhân viên bán số cổ phiếu nắm giữ sau IPO. Động thái này có thể làm gia tăng lượng cổ phiếu lưu hành và ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu trong ngắn hạn.
Theo các chuyên gia của công ty nghiên cứu Bernstein, kết quả kinh doanh quý đầu tiên sau IPO có thể không phải là yếu tố quyết định đối với diễn biến cổ phiếu SpaceX. Thay vào đó, thị trường sẽ đặc biệt chú ý tới các định hướng chiến lược và kế hoạch đầu tư mà ông Elon Musk công bố, bao gồm chi tiêu cho AI, các thương vụ mua bán - sáp nhập tiềm năng cũng như định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới của tập đoàn.