Nga không tranh giành vai trò lãnh đạo trong vấn đề Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/10 khẳng định Moskva không tìm cách tranh giành vai trò lãnh đạo trong vấn đề Syria.


Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một hội nghị đầu tư ở Moskva hôm 13/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích Mỹ đã từ chối hợp tác với Nga trong cuộc khủng hoảng này. Phát biểu tại một hội nghị đầu tư, ông Putin đồng thời cho rằng sự hợp tác hiện nay với các quốc gia Phương Tây là chưa đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Theo ông Putin, Nga, Mỹ và châu Âu cần khuyến khích các bên trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này tiến hành đối thoại chính trị. Ngoài ra, ông Putin còn nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga và Moskva cần biết cách xây dựng các mối quan hệ với Ankara trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời một đại diện của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, không quân nước này đã thực hiện 88 lần xuất kích, tấn công 86 mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở các khu vực thuộc Syria.

TN (Theo Reuters/AFP)
Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã pháo
Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã pháo

Ngày 13/10, các phiến quân đã nã 2 quả đạn pháo vào Đại sứ quán Nga tại Damascus, giữa lúc hàng chục người ủng hộ chính phủ đang tụ tập ở bên ngoài khu nhà này để cảm ơn Moskva về hành động can thiệp vào Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN