Nga không mời phóng viên các quốc gia không thân thiện dự buổi đọc Thông điệp Liên bang

Hãng thông tấn TASS đưa tin Điện Kremlin sẽ không gửi giấy mời dự buổi đọc Thông điệp liên bang của Tổng thống Putin tới các phóng viên của các quốc gia không thân thiện.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngày 15/2, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov thông báo Điện Kremlin sẽ chỉ mời phóng viên của các quốc gia thân thiện với Nga đến dự trực tiếp sự kiện đọc Thông điệp Liên bang của Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 21/2 tới.

Tuy nhiên, ông cho biết các phóng viên nước ngoài khác vẫn có cơ hội tác nghiệp thông qua cách theo dõi bài phát biểu trên các kênh trực tuyến. 

Ngoài ra, người phát ngôn Peskov từ chối bình luận về việc truyền thông nước ngoài có được mời đến một buổi hòa nhạc ngoài trời dự kiến tổ chức một ngày sau đó hay không. Ông cho biết các phóng viên sẽ được thông báo trước nếu sự kiện này nằm trong lịch trình hoạt động của Tổng thống Putin. 

Trước đó, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Nga vào ngày 21/2. Ngoài các khách mời truyền thống, sự kiện lần này còn có sự góp mặt của những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nga nêu quan điểm trong chính sách đối ngoại cập nhật
Nga nêu quan điểm trong chính sách đối ngoại cập nhật

Khái niệm chính sách đối ngoại cập nhật của Nga sẽ tập trung vào việc cần phải chấm dứt sự thống trị của phương Tây trong quan hệ quốc tế. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong phát biểu tại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 15/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN