Nga hy vọng giải pháp hòa bình cho tình hình ở Myanmar

Ngày 1/2, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ hy vọng các bên ở Myanmar sẽ đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Myanmar phong tỏa tuyến đường dẫn tới Quốc hội nước này ở thủ đô Naypyidaw, ngày 1/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ Nga hy vọng các bên có thể giải quyết hòa bình tình hình theo luật hiện hành thông qua việc nối lại đối thoại chính trị và duy trì sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đất nước. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Myanmar.

Trong khi đó, Ngân hàng thế giới (WB) đã bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay tại Myanmar và sẵn sàng hỗ trợ nước này đạt được tăng trưởng bền vững cũng như tăng cường sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội. WB khẳng định vẫn cam kết thực hiện các mục tiêu này và luôn ủng hộ người dân Myanmar.

Trước đó, sáng 1/2, quân đội Myanmar đã bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Soe Nyunt Lwin cùng một số quan chức thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD). Quân đội Myanmar cho biết cuộc bầu cử mới ở nước này sẽ được tổ chức sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm kết thúc, sau đó, quân đội sẽ trao lại quyền điều hành đất nước cho chính phủ mới.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Facebook, đảng NLD đã kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và các quan chức khác sớm nhất có thể. Tuyên bố cũng hối thúc quân đội công nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử năm ngoái để Quốc hội Myanmar có thể triệu tập phiên họp trong tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, quân đội Thái Lan nhấn mạnh sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời tăng cường kiểm soát biên giới với Myanmar. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat cho biết Đại sứ quán nước này tại Yangon đã liên hệ chặt chẽ với các quan chức sở tại. Ông Tanee nói: “Myanmar là nước láng giềng gần gũi của Thái Lan và là một thành viên quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thái Lan hy vọng sẽ tiếp tục nhìn thấy hòa bình và ổn định ở Myanmar, và tình hình hiện tại sẽ được giải quyết một cách hòa bình và sớm trở lại bình thường vì lợi ích của người dân Myanmar".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến triệu tập phiên họp khẩn cấp trong ngày 2/2 để thảo luận về tình hình Myanmar. Cuộc họp kín này sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp, đặc phái viên của Liên hợp quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener sẽ thông báo những diễn biến mới nhất.

Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward bày tỏ hy vọng sẽ có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng nhất có thể về tình hình Myanmar, đồng thời xem xết hàng loạt biện pháp để giải quyết tình hình hiện nay. Bà nhấn mạnh HĐBA mong muốn giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh trong dài hạn, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng của Myanmar tại châu Á và trong ASEAN. Anh hiện giữ cương vị Chủ tịch HĐBA.

Theo thông tin mới nhất của hãng tin Reuters, các ngân hàng Myanmar tại Yangon đã mở lại vào ngày 2/2, sau khi tạm dừng các dịch vụ tài chính trong một ngày do kết nối Internet kém.

Đặng Ánh - Ngọc Quang (TTXVN)
Tổng thống Mỹ kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực
Tổng thống Mỹ kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/2 đã kêu gọi quân đội Myanmar lập tức từ bỏ quyền lực, đồng thời ra lệnh xem xét lại việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt, vốn được dỡ bỏ nhờ tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN