Nga huy động lực lượng hùng hậu bảo vệ Olympic Sochi

Thời điểm 7/2, khi ngọc đuốc Olympic Mùa Đông 2014 được thắp sáng tại thành phố biển Sochi, đang đến thật gần và Nga cũng đã bắt đầu vận hành guồng máy an ninh khổng lồ trước thềm sự kiện thể thao được cả hành tinh trông đợi này.

Lực lượng FSB của Nga. Ảnh: Rianovosti


"Báo Độc lập" (Nga) ngày 13/1 cho biết Nga đang huy động mọi lực lượng, với nòng cốt là Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), để bảo đảm an toàn cho Olympic Sochi.

Người phát ngôn FSB Alexei Lavrishchev cho biết, Nga sẽ áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhưng không theo kiểu "như một trại tập trung mà Anh từng làm trong Olympic Mùa Hè London 2012".

Một "vành đai" an ninh đặc biệt đã đi vào hoạt động từ ngày 7/1 vừa qua. Theo đó, chỉ có các phương tiện giao thông của Sochi, ôtô có nhiệm vụ khẩn cấp và tình báo mới được phép vào thành phố. Giao thông hàng không và đường biển đều bị hạn chế. Mọi cá nhân đi qua "vành đai an ninh" nói trên đều phải trải qua các thủ tục nhận diện và kiểm tra nghiêm ngặt.

Trong khi đó những kẻ giấu mặt không ngừng gia tăng các hành động khủng bố ở các khu vực miền Nam nước Nga, nơi mà thời điểm khai mạc Olympic Sochi đang đến rất gần. Các vụ đánh bom khủng bố tự sát hồi cuối năm qua tại Volgograd, thành phố lân cận Sochi, hay hàng loạt vụ giết người xảy ra tại thành phố Stavropol tương đối yên bình và gần nhất là vụ FSB Nga tiêu diệt được ba phiến quân hôm 7/1 khi chúng âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các nhà thờ Chính thống giáo ở Cộng hòa Kabardino-Balkaria thuộc Nga, đã gây hoang mang nhất định.

Dòng người du lịch đổ về thành phố nghỉ mát nổi tiếng Sochi giảm đáng kể và Ban tổ chức Olympic Mùa Đông Sochi 2014 cũng chưa thể dự báo hết về những ảnh hưởng mà bọn khủng bố có thể khiến giảm bớt số lượng khách du lịch đổ về tham dự, chứng kiến sự kiện thể thao lớn của thế giới này.

Quan chức Nga khẳng định hàng loạt vụ khủng bố này có mối liên hệ mật thiết với nhau và đều bắt nguồn từ một mục tiêu nhằm phá hoại khả năng đăng cai thành công Olympic Mùa Đông Sochi của nước Nga. Và chắc chắn, bọn khủng bố giấu mặt đã nhận được những nguồn viện trợ tài chính không nhỏ từ các thế lực đen tối.

Theo nhiều chuyên gia an ninh, do được đặt trong tình trạng bảo vệ cao, các công trình trọng điểm phục vụ Olympic Sochi có ít khả năng bị tấn công, nhưng các công trình ít trọng điểm hơn tại Sochi rất có thể trở thành mục tiêu của khủng bố, và đây thực sự là mối lo ngại lớn.

Nguồn tin cho biết "Công viên Olympic và các cơ sở hạ tầng liên quan, như tuyến đường sắt nối các điểm du lịch bên bờ Biển Đen sẽ là mục tiêu hàng đầu, nhưng do được đặt trong tình trạng bảo vệ cao, các phần tử khủng bố rất khó hoặc thậm chí có thể nói không thể tấn công thành công".

Từ những nhận định này, lực lượng chức năng Nga cần chú trọng bảo đảm an ninh cho các công trình thứ yếu khác như nhà ga xe lửa, các khách sạn, quảng trường... Bởi rất có thể vụ tấn công vào các mục tiêu này sẽ làm gián đoạn Olympic Sochi và "gây hoang mang lớn.

Dù thế nào, các nhà chức trách Nga cũng đã huy động một lực lượng khổng lồ để bảo vệ Olympic Sochi. Họ tin rằng các thế lực khủng bố sẽ chuốc lấy thất vọng trước khoảng 100.000 nhân viên FSB, hơn 40.000 cảnh sát, lực lượng quân đội và các ngành chức năng khác, cùng khoảng gần 9.000 nhân viên cứu hộ và gần 2.000 phương tiện kỹ thuật tối tân hiện đại, đã tham gia "trực chiến" từ ngày 7/1 vừa qua tại tất cả các công trình trọng điểm ở Sochi.

Chống lại các hành động khủng bố, cũng như bảo vệ sự kiện thể thao trọng đại Olympic Sochi 2014 mà nước Nga đăng cai lần này là mục tiêu ưu tiên và quan tâm hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga cũng đã phối hợp hành động với lực lượng an ninh nhiều quốc gia khác, trong đó gần 300 nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng tới Nga tham gia bảo vệ Olympic Sochi. Con số thống kê chưa đầy đủ cho biết Nga đã huy động lực lượng đông hơn hẳn số lượng nhân viên an ninh mà London đã huy động để bảo vệ Thế vận hội Mùa Hè 2012 diễn ra tại Anh.

Từng đối mặt với các hoạt động khủng bố từ những năm 90 của thế kỷ trước do vậy người dân và khán giả thế giới vẫn luôn có sự tin tưởng vào việc Nga sẽ đập tan những âm mưu khủng bố trước thềm cũng như trong suốt những ngày ngọn đuốc Olympic bừng sáng ở Sochi.


Quế Anh - (P/v TTXVN tại LB Nga)

Cảnh báo an ninh tại Olympic Sochi 2014

Mặc dù chưa có thông tin về bất kỳ nguy cơ cụ thể nào, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/1 vẫn khuyến cáo công dân nước này đề cao cảnh giác trước các nguy cơ tấn công khủng bố tại Đại hội thể thao Olymlic mùa Đông, diễn ra tại thành phố Sochi của Nga, từ ngày 7/2 - 14/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN