Nga hủy diệt 1.000 xe chở dầu của IS

Trong vòng 48 giờ qua, máy bay Nga đã thực hiện 141 đợt không kích, đánh phá 472 mục tiêu quân khủng bố ở Syria.


Máy bay Su-25 của Nga không kích các mục tiêu IS. Ảnh: Sputnik

Đây là thông tin được Thiếu tướng Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, đưa ra hôm 23/11. Theo đó, trong hai ngày cuối tuần qua, các máy bay Nga tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, theo dõi và ném bắn các mục tiêu của quân khủng bố ở Syria. Thiệt hại nặng nề nhất mà quân khủng bố phải hứng chịu là ở các tỉnh Deir ez-Zor, Raqqa và Aleppo.

Cụ thể, không quân Nga đã tiêu diệt một trung tâm chỉ huy của quân khủng bố gần Aleppo. Các phần tử thánh chiến cực đoan đã tháo chạy, buộc phải lùi sâu co cụm; một kho chứa dầu cùng nhiều cơ sở lọc dầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị phá hủy – Tướng Konashenkov nói.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đợt không kích của Nga trong 5 ngày gần đây đã hủy diệt 1.000 xe téc chở dầu của IS. Đây được xem là đòn tấn công nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS, khi dầu mỏ là nguồn thu chính của quân khủng bố.  

Hoài Thanh (Theo Sputnik)
Su-34 Nga không kích các cơ sở lọc dầu của IS
Su-34 Nga không kích các cơ sở lọc dầu của IS

Các máy bay ném bom Su-34 của Nga đã bắt đầu thực hiện chiến dịch tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN