Nga hoan nghênh dấu hiệu 'hạ nhiệt' căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) ông Vasily Nebenzya cho rằng những tuyên bố mang tính chất hòa giải được Mỹ và Triều Tiên đưa ra sau một loạt cảnh báo lẫn nhau là dấu hiệu tốt đẹp.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: Sputnik/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu với báo giới ngày 17/8, ông Nebenzya nhấn mạnh trong mấy ngày qua, những tuyên bố mang tính chất hòa giải giữa Washington và Bình Nhưỡng cho thấy tình hình đang dịu đi. Đại sứ Nga cũng kêu gọi hai bên tránh những động thái có thể khiến tình hình trở nên trầm trọng. Theo ông Nebenzya, để giải quyết tình hình xung quanh vấn đề Triều Tiên cần phải có lộ trình chính trị.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo bất cứ âm mưu nào sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên đều dẫn đến thảm kịch nghiêm trọng, cướp đi vô số sinh mạng, trong đó có dân thường, gây ra thảm họa nhân đạo, kinh tế và sinh thái. Do đó, các bên cần kiềm chế, bằng những nỗ lực thực sự ngăn chặn tình hình bị đẩy đến “điểm không thể cứu vãn”.

Bà Zakharova cho biết thêm hiện Nga đang nỗ lực phối hợp với các đối tác tham gia tiến trình “đàm phán 6 bên” nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Bán đảo Triều Tiên. Bà Zakharova kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ sáng kiến của Nga và Trung Quốc đưa ra ngày 4/7, theo đó "đóng băng" chương trình hạt nhân của Triều Tiên đổi lại Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung.


Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng sáng kiến "đóng băng kép" (Bình Nhưỡng ngừng thử hạt nhân, còn Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung) là biện pháp thực tế, công bằng và hợp lý nhất để giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên. Bà Hoa Xuân Oánh cũng cho hay sáng kiến này có thể không chỉ làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, mà còn giải quyết những quan ngại an ninh của tất cả các bên, mở đường cho việc tái khởi động đàm phán.

TTXVN/Tin Tức
Chuyên gia: Cần chuyển hướng chiến lược sang ngăn chặn Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân
Chuyên gia: Cần chuyển hướng chiến lược sang ngăn chặn Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân

Theo nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên hiện được nhìn nhận là không thực tế khi Bình Nhưỡng đang tiến bộ nhanh chóng về phát triển tiềm lực hạt nhân. Trong khi Trung Quốc và Mỹ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân chính đáng, thì đã đến lúc để chuyển hướng tập trung sang vấn đề ngăn chặn nước này sử dụng thứ vũ khí đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN