Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. Ảnh: AA/TTXVN
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc châu Âu tham gia đàm phán để giải quyết cuộc xung đột kéo dài ba năm là cần thiết và khẳng định Moskva không bao giờ từ chối điều này. Ông cũng lên án các lệnh trừng phạt với Nga, cho rằng biện pháp này có hại cho nền kinh tế thế giới và cho cả những bên áp đặt.
Nhà lãnh đạo Nga cũng nhận định những phản ứng tiêu cực về các cuộc đàm phán giữa nước này với Mỹ ở Saudi Arabia là cảm tính và không logic. Ông cho biết nền tảng giải quyết các vấn đề phức tạp và khó khăn, bao gồm cả vấn đề Ukraine, là nâng cao mức độ tin cậy giữa các quốc gia, điều mà Moskva và Washington đã làm ở Riyadh.
Đề cập đến cuộc đàm phán với Mỹ, Tổng thống Nga cũng cho biết hai bên nhất trí sẽ thảo luận về Ukraine song vẫn chưa tiếp cận về giải pháp cho cuộc xung đột. Ngoài ra, ông bày tỏ hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cắt giảm 50% chi tiêu quân sự của hai nước và Trung Quốc sau này cũng có thể tham gia sáng kiến này.
Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực sản xuất kim loại đất hiếm, nhôm và phát triển thủy điện. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga cũng tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác với “đối tác” Mỹ, không chỉ các thể chế hành chính và chính phủ mà cả các doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Nga lưu ý rằng các công ty Nga có thể cung cấp lên đến 2 triệu tấn nhôm hàng năm cho thị trường Mỹ nếu thị trường Mỹ mở cửa trở lại. Ngoài ra, Tổng thống Putin đề xuất Nga và Mỹ có thể cùng làm việc trong lĩnh vực phát điện thủy điện và sản xuất nhôm ở vùng Krasnoyarsk của Nga tại Siberia, là căn cứ chính của Rusal - nhà sản xuất nhôm lớn nhất Nga.