Nga hoan nghênh Anh không kích IS tại Syria

Điện Kremlin ngày 3/12 đã hoan nghênh việc Anh mở các cuộc không kích chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria, song cho rằng các cuộc không kích này vẫn thiếu "cơ sở pháp lý" và cần thiết lập một liên minh chống IS lớn mạnh hơn.

Máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Akrotiri, gần thành phồ Limassol, CH Síp. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định Nga ủng hộ bất kỳ hành động nào chống lại khủng bố và chống lại IS, đồng thời cho biết Moskva đang cân nhắc việc phối hợp hành động với các quốc gia phương Tây trong liên minh duy nhất chống khủng bố, nhằm tăng tính hiệu quả của các cuộc không kích.

Cũng theo ông Peskov, dựa trên quan điểm luật pháp quốc tế, Nga là quốc gia duy nhất can thiệp quân sự hợp pháp tại Syria bởi nhận được đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chỉ vài giờ sau khi được Quốc hội Anh cho phép, không quân Anh đã bắt đầu chiến dịch không kích chống IS tại Syria trong thành phần liên minh do Mỹ đứng đầu. Không quân Nga cũng đã bắt đầu chiến dịch oanh kích chống IS tại Syria từ cuối tháng 9 vừa qua. Moskva đang kêu gọi các nước tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu phối hợp với các lực lượng của Nga trong một liên minh lớn hơn nhằm tiêu diệt IS.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay Anh lần đầu dội bom ở Syria
Máy bay Anh lần đầu dội bom ở Syria

Ngày 3/12, một nguồn tin giấu tên trong Chính phủ Anh cho biết các máy bay ném bom Tornado của nước này đã tiến hành các vụ không kích đầu tiên ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN