Nga đơn phương ngừng bản ghi nhớ về an toàn bay với Mỹ ở Syria

Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 7/4 chính thức tuyên bố tạm ngưng bản ghi nhớ đã ký với Mỹ về ngăn chặn va chạm và an toàn bay trong khi thực hiện chiến dịch không kích trên lãnh thổ Syria.

Theo TASS, động thái trên diễn ra không lâu sau khi Mỹ thực hiện tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào sân bay quân sự của Syria sáng ngày 7/4 (giờ địa phương).

Không quân Nga không kích một cơ sở của IS ở tỉnh Idlib, Syria năm 2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định: “Chúng tôi đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn thảo về tình hình hiện nay”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra nhận định rằng cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào lãnh thổ Syria là nỗ lực của Washington nhằm chuyển hướng chú ý khỏi vấn đề đang diễn ra tại Mosul (Iraq) trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

“Chắc chắn rằng Mỹ đang muốn hướng sự chú ý khỏi những gì đang diễn ra tại Mosul nơi hàng trăm người dân thường đã thiệt mạng vì những động thái của liên minh do Mỹ dẫn đầu”, Bộ Ngoại giao Nga bổ sung.

Phía Bộ Ngoại giao Nga còn nhận định rằng cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình tomahawk từ tàu khu trục USS Ross và USS Porter của Mỹ đã được chuẩn bị từ trước khi sự kiện được cho là tấn công vũ khí hóa học xảy ra tại Idlib (Syria).

Hà Linh/Báo Tin Tức
Tại sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?
Tại sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

Hải quân Mỹ ngày 7/4 (giờ Việt Nam) đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria nhằm phản ứng lại vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào dân thường ở Syria. Vậy lý do nào khiến Mỹ chọn loại tên lửa này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN