Lợi dụng vụ Mỹ nã tên lửa Syria, IS tấn công quy mô lớn vào Palmyra

Lợi dụng vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân của Syria, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn để giành kiểm soát các mỏ dầu chiến lược gần Palmyra.

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Porter (DDG 78) bắn tên lửa từ Địa Trung Hải nhằm vào Syria ngày 7/4. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo thống đốc tỉnh Homs Talal al-Barazi, cuộc tấn công này đã thất bại.

Trong khi đó, các nguồn giấu tên đưa tin về việc IS đã tiến hành tấn công lớn nhằm vào khu vực phía Đông của tỉnh Homs.

Trước đó, tối 6/4 (giờ Mỹ, sáng 7/4 giờ Syria), các tàu chiến Mỹ ở Đông Địa Trung Hải là USS Ross và USS Porter đã phóng 59 quả tên lửa tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân al-Shayrat ở tỉnh Homs, Syria – nơi Mỹ cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường ngày 4/4. Cáo buộc này bị Syria bác bỏ mạnh mẽ.

Theo RT, ít nhất 5 người chết và 7 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ. Các báo cáo cho hay căn cứ không quân của Syria bị tấn công đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Tại sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?
Tại sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

Hải quân Mỹ ngày 7/4 (giờ Việt Nam) đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria nhằm phản ứng lại vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào dân thường ở Syria. Vậy lý do nào khiến Mỹ chọn loại tên lửa này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN