Nga đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, trả đũa Ukraine tập kích Hạm đội Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moskva đã ngừng tuân thủ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen với Ukraine, đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev nhằm vào Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, Crimea.

Chú thích ảnh
Tàu chiến Nga vào cảng Sevastopol. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/10 thông báo rằng Moskva đã ngừng tuân thủ thỏa thuận ngũ cốc với Kiev, do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, sau khi Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, Crimea. Các tàu này liên quan đến việc đảm bảo hàng hóa nông nghiệp qua lại an toàn.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, Bộ trên cho biết Nga "đang ngừng tham gia vào việc thực hiện các thỏa thuận về xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine".

Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng động thái này được đưa ra sau "một cuộc tấn công khủng bố" nhằm vào các tàu của Hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho hành lang ngũ cốc. Bộ này cũng cáo buộc rằng vụ tấn công được tổ chức với sự liên quan của quân đội Anh. London chưa phản hồi về cáo buộc này.

Bình luận về quyết định đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc của Nga, ông Andrey Ermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, cáo buộc Moskva "tống tiền". Ông tuyên bố: “Mã độc của Nga còn sơ khai: tống tiền trong lĩnh vực hạt nhân, năng lượng và thực phẩm”. Ông Ermak nói thêm rằng tất cả các vụ “tống tiền” được cho là của Nga đều “quá đơn giản và dễ đoán”.

Trước đó, cùng ngày 29/10, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev đã cho hay Moskva đã sẵn sàng gửi tới các nước nghèo nhất thế giới 500.000 tấn ngũ cốc trong vòng 4 tháng tới. Ông Patrushev lưu ý rằng, xem xét vụ thu hoạch năm nay, Nga "hoàn toàn sẵn sàng thay thế ngũ cốc của Ukraine" và sắp xếp việc giao hàng cho "tất cả các nước quan tâm" với mức giá hợp lý.

"Thỏa thuận ngũ cốc không những không giải quyết được vấn đề của các quốc gia có nhu cầu, mà thậm chí còn làm trầm trọng thêm vấn đề của họ theo một nghĩa nào đó. Chúng ta có thể thấy những con tàu từ Ukraine đang hướng đến Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan. Đối với một số mặt hàng, tỷ trọng của các nước EU dao động từ 60 đến 100%. Đây không phải là những nước đang gặp phải vấn đề lương thực thực sự”, Bộ trưởng Patrushev nói.

Cũng trong ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ chi tiết về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Crimea. Theo đó, cuộc tấn công bất thành của Ukraine nhằm vào thành phố cảng Sevastopol ở Crimea diễn ra vào sáng sớm 29/10, có sự tham gia của 9 máy bay không người lái của không quân và 7 máy bay không người lái của hải quân.

"Cuộc tấn công khủng bố" nhằm vào các tàu của Hạm đội Biển Đen của Nga và các tàu dân sự cập cảng thành phố bắt đầu vào khoảng 4 giờ 20 sáng 29/10 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Bộ này nói thêm rằng các tàu Hải quân Nga đã tham gia vào việc bảo đảm an ninh cho "hành lang ngũ cốc", được thiết lập để cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen theo thỏa thuận đạt được giữa Moskva và Kiev, do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi mùa Hè.

Moskva cho biết, toàn bộ các máy bay không người lái bay tới đã bị tàu chiến và lực lượng không quân Nga bắn hạ ở vịnh Sevastopol. Theo tuyên bố, cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại nhỏ cho một tàu đánh cá và hàng rào lưới trong vịnh.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc: “Việc chuẩn bị cho hành động khủng bố này và huấn luyện các quân nhân của Trung tâm Điều hành Hàng hải đặc biệt số 73 của Ukraine đã được thực hiện dưới sự giám sát của các chuyên gia Anh, tại thành phố Ochakov thuộc Vùng Nikolaev của Ukraine”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng một đơn vị của Hải quân Hoàng gia Anh đã tham gia lập kế hoạch, cung cấp và thực hiện vụ phá hoại đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 ở Biển Baltic vào ngày 26/9. Tuy nhiên, London chưa phản hồi về cáo buộc này.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Hải quân Anh tham gia phá hoại Nord Stream 2
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Hải quân Anh tham gia phá hoại Nord Stream 2

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân Hoàng gia Anh đã đóng vai trò điều phối và dàn dựng vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) ở Biển Baltic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN