Nga đề xuất nội dung thảo luận nếu họp cấp cao với Mỹ

Ngày 11/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva đã đề xuất một số nội dung thảo luận nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden có thể tiến hành họp cấp cao. Theo đó, phía Nga muốn hai nhà lãnh đạo bàn về ổn định chiến lược, vấn đề an ninh và kiểm soát vũ khí.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Lavrov, Moskva vẫn đang chờ câu trả lời từ Washington về kế hoạch gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ về giải trừ vũ khí Robert Wood cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao Mỹ-Nga đang được tiến hành.

Trước đó, tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã đề xuất tiến hành một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga tại quốc gia thứ 3 để thảo luận về những căng thẳng đang gia tăng liên quan tới Nga. Ông Biden cho biết muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin trong chuyến công du châu Âu dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Cornwall, Anh và hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden với tư cách Tổng thống Mỹ.

Áo và Phần Lan đã bày tỏ mong muốn được đăng cai cuộc gặp này.

Bích Liên (TTXVN)
Nga, Mỹ thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu
Nga, Mỹ thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/2 ra thông báo cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm và thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu với Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ - ông John Kerry, trong đó hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Bắc Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN