Nga đề nghị khôi phục nguyên vẹn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 31/10 cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran, với tên đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), nên được khôi phục nguyên vẹn giống như lúc được thông qua hồi năm 2015, không kèm bất kỳ nội dung sửa đổi nào.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo chí sau hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome (Italy), ông Lavrov nói: "Thỏa thuận này chỉ có thể được khôi phục nguyên vẹn giống như khi được HĐBA LHQ thông qua trong năm 2015. Bất kỳ sự bổ sung hay rút bớt nào cũng đều là không thể chấp nhận được đối với phía Iran. Nga hoàn toàn ủng hộ quan điểm này”.

Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Ali Bagheri Kani cho biết các cuộc đàm phán tại Vienna (Áo) giữa Iran với các cường quốc về khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 sẽ được nối lại vào trong tháng 11. Trong khi đó phía Mỹ bày tỏ tin tưởng có thể nhanh chóng đạt được sự nhất trí về việc khôi phục thỏa thuận trên.

Văn Khoa (TTXVN)
Iran: Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đi ngược với tuyên bố muốn trở lại thỏa thuận hạt nhân
Iran: Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đi ngược với tuyên bố muốn trở lại thỏa thuận hạt nhân

Bộ Ngoại giao Iran ngày 29/10 cho biết các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào chương trình máy bay quân sự không người lái của Tehran đi ngược với tuyên bố của Washington muốn trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN