Mỹ cảnh báo sắp hết thời gian để nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 30/9 tiếp tục cảnh báo sắp hết thời gian để Iran quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, đồng thời cho rằng Tehran cần phải hành động.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Washington, DC, ngày 30/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, trong thời gian tham gia cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), quan chức ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Bóng vẫn trên sân nhà (của Iran), nhưng không còn lâu nữa". Ngoại trưởng Blinken cũng nhắc lại rằng Tổng thống Joe Biden sẵn sàng đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran với các cường quốc trên thế giới, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo ông Blinken, chính quyền Tổng thống Biden đã tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran trên tinh thần "thiện chí" trong nhiều tháng qua tại Vienna (Áo) về việc quay trở lại JCPOA. 

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết chính phủ mới ở Iran sẽ đưa ra quyết định về thời điểm quay trở lại đàm phán tại Vienna trong vài tuần tới. Theo ông Khatibzadeh, Iran sẽ nỗ lực hoàn tất sớm quá trình phân tích để không lãng phí dù chỉ một phút nhằm trở lại các cuộc đàm phán ở Vienna. 

Trước đó, phát biểu với báo Le Monde, ông Khatibzadeh tuyên bố chính quyền mới ở Iran sẽ trở lại đàm phán nhanh hơn so với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm. Các cuộc đàm phán đã được nối lại vào ngày 6/4, tức là 77 ngày sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, ông Khatibzadeh cho biết đến nay chính phủ mới ở Iran nhậm chức có 50 ngày.

Tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và đơn phương tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Đáp lại, Tehran đã dần từ bỏ việc thực thi các cam kết trong thỏa thuận kể từ tháng 5/2019. Hiện các bên đang nỗ lực để nối lại đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử này. Iran đã đề nghị tạm ngừng các cuộc đàm phán vào tháng 6 do nước Cộng hòa Hồi giáo này tiến hành bầu cử và thành lập chính phủ mới. Đến nay, các bên vẫn chưa ấn định thời điểm nối lại đàm phán.

Trần Quyên (TTXVN)
Pháp: Iran cần quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân nhằm tránh căng thẳng leo thang
Pháp: Iran cần quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân nhằm tránh căng thẳng leo thang

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, một quan chức Phủ Tổng thống Pháp ngày 28/9 kêu gọi Iran quay trở lại bàn đàm phán với các cường quốc trên thế giới để bàn về thỏa thuận hạt nhân năm 2015, tránh tình trạng căng thẳng leo thang về mặt ngoại giao làm ảnh hưởng kết quả các cuộc đàm phán trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN