Iran phản bác khiếu nại của IAEA về vấn đề thanh sát cơ sở hạt nhân

Iran ngày 27/9 đã ra tuyên bố bác bỏ khiếu nại của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng Tehran không cho phép các thanh sát viên của cơ quan này tiếp cận một cơ sở hạt nhân của nước này.

Chú thích ảnh
 Hình ảnh vệ tinh Maxar cho thấy cơ sở hạt nhân Sanjarian ở phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố được đăng trên mạng xã hội, Đại sứ Iran tại IAEA Kazem Gharibabadi nhấn mạnh tuyên bố ngày 26/9 của IAEA là "không chính xác và nằm ngoài các điều khoản trong thỏa thuận giữa hai bên". Theo ông, trong các cuộc thảo luận tại Tehran và Vienna, Iran đã chỉ rõ các thiết bị giám sát của IAEA tại tổ hợp hạt nhân cơ sở hạt nhân TESA Karaj không bao gồm trong thỏa thuận. 

Tại cuộc họp ban Giám đốc IAEA ở Vienna ngày 27/9, Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố hối thúc Iran cho phép các thanh sát của cơ quan này tiếp cận các cơ sở hạt nhân ngay lập tức, đồng thời bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước diễn biến này. 

Iran và IAEA đạt được một thỏa thuận hôm 12/9 ngay trước thềm hội nghị Ban giám đốc IAEA gồm 35 quốc gia thành viên. Theo thỏa thuận này, Iran đồng ý để IAEA được sử dụng các thiết bị giám sát được lắp thẻ nhớ mới tại các cơ sở hạt nhân của nước này, đổi lại các nước phương Tây sẽ không đề xuất nghị quyết chỉ trích Iran tại hội nghị này.

Tuy nhiên, IAEA ngày 26/9 cho biết Iran không tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận trên. Tuyên bố của IAEA cho biết Iran từ ngày 20 - 22/9 đã cho phép thanh sát viên IAEA được tiếp cận các thiết bị giám sát và thay thế thẻ nhớ tại tất cả các cơ sở tại Iran, ngoại trừ cơ sở sản xuất máy ly tâm tại tổ hợp TESA Karaj. Cơ sở này từng bị phá hoại hồi tháng 6, khiến 1 trong 4 camera giám sát của IAEA lắp đặt tại đây bị phá hỏng. IAEA đã yêu cầu Iran giải thích và chuyển lại thẻ nhớ này.

Lan Phương (TTXVN)
Iran từ chối cho phép thanh sát viên IAEA tiếp cận cơ sở hạt nhân
Iran từ chối cho phép thanh sát viên IAEA tiếp cận cơ sở hạt nhân

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 26/9 cho biết Iran đã không thể tôn trọng đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đạt được cách đây 2 tuần cho phép các thanh sát viên nước này lắp đặt các thiết bị giám sát ở quốc gia Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN