Nga công bố siêu tăng chiến trường có thể bắn đạn urani nghèo

Quân đội Nga tuần này đã công bố một phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực được nâng cấp cải tiến để có thể bắn các loại đạn pháo chứa urani nghèo.

Chú thích ảnh
Xe tăng T-80BVM của Nga. Ảnh: nationalinterest

Xe tăng T-80BVM, được phát triển từ loại tăng chiến trường chủ lực T-80 của Liên Xô trước đây, có thể sử dụng các loại đạn chống tăng chế tạo từ urani nghèo để tăng hiệu suất và khả năng xuyên giáp.

Nga nghiên cứu cải tiến T-80BVM từ năm 2017.  Phiên bản này được trang bị động cơ turbine khí GTD-1250  với 1.250 mã lực cho hiệu suất hoạt động cao hơn, mạnh mẽ hơn nhiều so với loại V-92S2F công suất 1.130 mã lực lắp cho tăng T-72B3 và tăng T-90M. Loại động cơ này có thể giúp T-80BVM khởi động ở nhiệt độ thấp tới – 40 độ C, điều nằm ngoài khả năng của các dòng xe tăng sử dụng nhiên liệu diesel.

Bên cạnh đó, T-80BVM cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực (FCS) Sosna-U tích hợp kính ngắm ảnh nhiệt, thiết bị đo xa laser và tự động bám bắt mục tiêu.

Chú thích ảnh
Ảnh: Pinterest

T-80BVM còn trang bị hệ thống phòng vệ chủ động (Shtora-1 hoặc Arena) cũng như giáp phản ứng nổ Relikt để chống lại các loại rocket hay tên lửa diệt tăng của đối phương. Sau khi cải tiến, T-80BVM sử dụng đạn pháo urani nghèo Svinets-1 và Svinets-2 740 mm.

Theo các chuyên gia quân sự, T-80BVM bản cải tiến thậm chí còn có sức mạnh vượt xe tăng chiến trường chủ lực hiện đại nhất của Quân đội Nga hiện nay là T-90.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nga bắt đầu sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tu-160 phiên bản cải tiến
Nga bắt đầu sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tu-160 phiên bản cải tiến

Nhà máy Hàng không Kazan của Nga đã bắt đầu tiến hành sản xuất những mẫu đầu tiên của loại máy bay nèm bom tầm xa chiến lược Tu-160 phiên bản hiện đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN