Nga có thể công nhận hai cộng hòa tự xưng ở Ukraine

Nga có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, kể cả công nhận hai cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, nếu xung đột leo thang tại Donbass không chấm dứt và Ukraine chuyển sang tăng cường các hành động chiến sự.

Lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine tham gia cuộc tập trận tại thị trấn Torez, khu vực Donetsk năm 2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga về các vấn đề Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) Leonhid Kalashnikov mới đây đã đưa ra tuyên bố trên.

Theo ông Kalashnikov, hoàn toàn có thể chuyển hướng các doanh nghiệp Ukraine đặt trên lãnh thổ hai cộng hòa trên sang thị trường Nga và chính quyết định công nhận một số giấy tờ do hai cộng hòa cấp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 18/2 sẽ hỗ trợ cho quá trình này.

Trong khi đó, ngày 3/3, khi được hỏi Moskva có thể công nhận hai cộng hòa trên trong điều kiện nào, người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố đường lối đối ngoại của nhà nước Nga do tổng thống đề ra.

TTXVN/Tin Tức
Phe ly khai Đông Ukraine đòi quản lý các doanh nghiệp
Phe ly khai Đông Ukraine đòi quản lý các doanh nghiệp

Lực lượng đòi độc lập tại Đông Ukraine ở Lugansk và Donetsk tuyên bố bắt đầu quản lý các doanh nghiệp tại miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN