Nga chỉ trích Mỹ 'xâm lược, vi phạm chủ quyền Syria'

Cuộc tấn công mới nhất của liên quân chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu nhằm vào vị trí của các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria là "hành động xâm lược", vi phạm chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/6 đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh hành động của liên minh là vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông nêu rõ dù là cố ý hay vô tình thì cuộc không kích đó cũng đã nhằm vào các lực lượng được cho là chiến đấu hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống khủng bố trên mặt đất. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga hết sức quan ngại về điều này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc họp báo ở Moskva ngày 25/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cho rằng các cơ sở quân sự của các tay súng ủng hộ chính quyền Damascus bị liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công hôm 6/6 không gây nguy hiểm cho liên minh này. Do đó, hành động của liên quân là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, một nguồn tin quân đội Syria cho rằng cuộc tấn công của Mỹ đã gây tổn thất về người và tài sản, và cho thấy liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này "ủng hộ khủng bố". Theo nguồn tin này, Bộ Chỉ huy quân đội Syria cũng đã cảnh báo chống lại nguy cơ leo thang tình hình.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng do Iran hậu thuẫn và ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ngày 7/6 cho biết đang cân nhắc khả năng tấn công các vị trí của Mỹ tại Syria, đồng thời cảnh báo rằng sẽ mất "kiềm chế" nếu Washington vượt "giới hạn đỏ".

Trước bối cảnh tình hình căng thẳng trên, Mỹ bày tỏ hy vọng các kênh liên lạc thường xuyên của Washington với Moskva sẽ giúp tránh xảy ra một cuộc xung đột với các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở miền Nam Syria. Theo nhà ngoại giao Mỹ Brett McGurk, người phụ trách công tác điều phối cuộc chiến của liên quân quốc tế chống IS ở Iraq và Syria, cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Syria là hành động bảo vệ các lực lượng Mỹ tại đó.
 
Trước đó, hôm 6/6, liên quân do Mỹ đứng đầu đã mở một cuộc tấn công nhằm vào các tay súng được Iran hậu thuẫn, sau khi cho rằng lực lượng này đã tiến vào một khu vực không được phép, đe dọa lực lượng Mỹ và các đối tác ở miền Nam Syria. Tuyên bố của liên quân nêu rõ bất chấp những lời cảnh báo trước đó, lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã đưa xe tăng, pháo, súng phòng không, xe tải có vũ trang và hơn 60 binh sĩ vào khu vực tránh xung đột vốn đã thỏa thuận từ trước.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng qua, liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công lực lượng thân chính phủ Syria, khi lực lượng này đang trên đường tới căn cứ Al-Tanf gần biên giới với Iraq và Jordan - nơi liên quân đang huấn luyện các lực lượng địa phương. Trước đó, ngày 18/5, máy bay chiến đấu của liên quân cũng đã tấn công một đoàn xe được cho là trên đường đến khu vực nói trên.

TTXVN/Tin Tức
Syria hối thúc LHQ ngăn chặn liên quân Mỹ sát hại dân thường
Syria hối thúc LHQ ngăn chặn liên quân Mỹ sát hại dân thường

Ngày 4/6, Syria đã kịch liệt lên án các chiến dịch không kích do liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu thực hiện ở quốc gia Arab này, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an LHQ ngăn chặn Washington và các đồng minh giết hại thêm người dân Syria và gây tổn thất nặng nề cho hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN