Nga chỉ trích Mỹ quay lại Chiến tranh Lạnh, dọa trả đũa

Ngày 28/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên án mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga, coi đây là động thái quay lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.


Trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ông Ryabkov nói rõ Bộ Ngoại giao Nga lên án một loạt biện pháp mà Washington mới công bố nhằm gây sức ép đối với Chính phủ Nga. Theo ông, những biện pháp này trên thực tế là trái phép, không phù hợp với cách hành xử văn minh giữa các quốc gia và đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov cho biết Nga sẽ trả đũa bằng một loạt biện pháp "gây đau đớn" đối với Washington. Nhà ngoại giao này cho rằng Mỹ đã hiểu sai những gì đang diễn ra ở Ukraine, đồng thời khẳng định những hạn chế về xuất khẩu mà Mỹ vừa tuyên bố áp đặt với Nga đã đánh dấu việc quan hệ hai nước trở lại thời Chiến tranh Lạnh.

Trước đó, trong ngày, Washington đã công bố gói biện pháp trừng phạt thứ ba chống lại Nga, nhằm mục tiêu vào 7 quan chức chính phủ và 17 công ty liên quan tới Tổng thống Nga Vladimir Putin dưới hình thức phong khỏa tài khoản và cấm nhập cảnh vào Mỹ.

* Trong cuộc điện đàm cùng ngày với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định Nga sẽ không xâm chiếm Ukraine, đồng thời mở cánh cửa đối thoại với tất cả các bên để tìm cách xoa dịu căng thẳng ở quốc gia láng giềng. Ông Shoigu cũng thông báo các đơn vị của Nga tiến hành tập trận khẩn cấp gần biên giới Ukraine trong tuần qua đã trở về vị trí thường trực của họ. Tuy nhiên, ông cảnh báo đã xuất hiện các hoạt động quân sự chưa từng có tiền lệ của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) gần biên giới Nga.

* Cũng trong ngày 28/4, Ủy ban châu Âu (EC) nhất trí cấp cho Ukraine khoản cho vay mới trị giá 1 tỷ euro (1,38 tỷ USD) giúp nước này giảm cân bằng các khoản phải trả và những rủi ro về tài chính. Số tiền này nằm trong gói hỗ trợ Ukraine đã được Hồi đồng Liên minh châu Âu (EU) thông qua ngày 14/4 vừa qua.

Tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine trong ngày 28/4 vẫn rất căng thẳng. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã xảy ra một vụ nổ bằng thiết bị tự chế tại căn cứ quân sự ở thành phố Donetsk làm một quân nhân thiệt mạng và một người khác bị thương. Sự việc xảy ra khi 2 binh sĩ quân đội Ukraine kiểm tra các chướng ngại vật tại căn cứ này.

Cũng tại Donetsk, khoảng 300 người biểu tình mang theo gậy gộc tràn vào trụ sở chi nhánh ngân hàng Private tại thành phố, hô khẩu hiệu lên án chủ ngân hàng là phần tử phát xít và là kẻ thù của nhân dân. Những người biểu tình ủng hộ Nga đã xung đột với một nhóm biểu tình khác ủng hộ chính quyền Kiev, khiến 14 người bị thương.


TTXVN/Tin tức
Nga cam đoan không xâm lược Ukraine
Nga cam đoan không xâm lược Ukraine

Trước những lo ngại về việc Nga sẽ đưa quân tấn công Ukraine, các quan chức Mỹ và Đức cho biết phía Nga đã cam đoan việc này sẽ không xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN