Nga cáo buộc Mỹ hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko ngày 21/3 cho rằng ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân đang bị hạ thấp do những hành động và chiến lược mới của Mỹ.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: AFP/TTXVN

Bình luận về việc Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng ngưỡng hạt nhân đang bị hạ thấp do tên lửa 9M729 của Nga, Thứ trưởng Grushko nhấn mạnh: “Ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân đang bị giảm xuống do Mỹ thông qua chiến lược mới mà trên thực tế đang xóa mờ ranh giới xung đột quốc gia và xung đột có sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong những văn kiện cơ bản của Nga, khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ gắn liền với sự hiện diện hoặc xuất hiện mối đe dọa sự tồn tại của Nhà nước”.

Theo ông Grushko, ngoài ra khía cạnh kỹ thuật quân sự cũng tác động tới ngưỡng hạt nhân. Hiện Mỹ đã bắt đầu hiện đại hóa bom rơi tự do ở châu Âu, giảm sức mạnh và tăng độ chính xác, và điều này cũng dẫn đến việc giảm ngưỡng hạt nhân. Nhiều hệ thống mới có tính năng giống với vũ khí hạt nhân cũng đang được chế tạo và triển khai. Tất cả điều này khiến Nga cảm thấy lo ngại và buộc phải có các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Dương Trí (TTXVN)
Mỹ nêu điều kiện đàm phán sau khi Nga rút khỏi INF
Mỹ nêu điều kiện đàm phán sau khi Nga rút khỏi INF

Ngày 5/3, kênh truyền hình "Russia 24" của Nga dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng đàm phán với Moskva về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nhưng với một số điều kiện nhất định. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN