Nga cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng hoảng năng lượng trên toàn thế giới

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada và Italy sẽ họp bàn về kế hoạch áp đặt giá trần đối với dầu mỏ Nga vào ngày 2/9.

Chú thích ảnh
Giếng lọc dầu ở gần sông Irtysh ở Omsk, Tây Nam Siberia, Nga. Ảnh: Nsenergy Business/TTXVN

Phó Thủ tướng LB Nga Alexander Novak ngày 1/9 cảnh báo nước này sẽ ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia áp giá trần đối với nguyên liệu thô này của Nga, đồng thời gọi kế hoạch này của G7 là hoàn toàn vô lý.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu với báo giới, ông Novak nêu rõ: “Đối với các doanh nghiệp hoặc quốc gia sẽ áp đặt các hạn chế như vậy, chúng tôi sẽ không cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho họ, vì chúng tôi sẽ không làm việc với các điều kiện phi thị trường”.

Phó Thủ tướng Nga cho rằng những nỗ lực can thiệp vào cơ chế thị trường của một ngành công nghiệp quan trọng như dầu mỏ sẽ dẫn đến sự mất ổn định, đe dọa toàn bộ thị trường dầu mỏ và có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng an ninh năng lượng trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh chính  người tiêu dùng ở châu Âu và Mỹ vốn đang trả giá cao cho năng lượng, sẽ phải gánh chịu biện pháp này. 

Tuyên bố trên được ông Novak đưa ra trong bối cảnh Nhóm G7 gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada và Italy sẽ họp bàn về kế hoạch áp đặt giá trần dầu mỏ Nga vào ngày 2/9.

Duy Trinh (TTXVN)
Hungary đề xuất giải pháp để nối lại dòng chảy dầu Nga đi qua Ukraine
Hungary đề xuất giải pháp để nối lại dòng chảy dầu Nga đi qua Ukraine

Công ty năng lượng Hungary MOL đã đề nghị trả phí vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba thay cho công ty Transneft của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN