Nga bắt giữ một phụ nữ nghi làm gián điệp cho Ukraine 

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/11 thông báo đã bắt giữ một nữ công dân nước này tại Bán đảo Crimea bị nghi tìm cách thu thập các bí mật quân sự quốc gia theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Nga tuần tra tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thông cáo của FSB cho biết: “Một công dân Nga, được cơ quan tình báo Ukraine tuyển dụng và liên tục thu thập thông tin quân sự bí mật theo yêu cầu của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, đã bị bắt giam tại Sevastopol vì nghi ngờ phạm tội phản quốc”.

Nga đã khởi tố hình sự vụ án này, theo đó người phụ nữ có thể bị kết án lên tới 20 năm tù.
Nga đã sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Duy Trinh (TTXVN)
Tòa án Nga cho phép tiếp tục giam giữ công dân Mỹ tình nghi làm gián điệp
Tòa án Nga cho phép tiếp tục giam giữ công dân Mỹ tình nghi làm gián điệp

Hãng Interfax đưa tin ngày 19/11, một tòa án Nga đã ra phán quyết tiếp tục giam giữ cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan do nghi ngờ hoạt động gián điệp, sau khi tòa bác kháng cáo của ông đối với quyết định tạm giam ông đến cuối tháng 12/2019 để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN