Nga bác tin xây dựng căn cứ quân sự ở 'sân sau' của Mỹ

Ngày 29/3, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã phản bác thông tin nói rằng Moskva dường như đang lên kế hoạch xây dựng một số căn cứ quân sự trên lãnh thổ một số nước Mỹ Latinh. Ông khẳng định trên thực tế, các cuộc đàm phán đang được tiến hành chỉ bàn tới việc thành lập các điểm hậu cần-tiếp nhiên liệu cho tàu hải quân của Nga.     

Theo nhận định của Thứ trưởng Antonov, "các phương tiện truyền thông đối lập về thực chất đã làm dấy lên một cuộc chiến thông tin tại Venezuela và Nicaragua.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. Ảnh: VOR


Mục tiêu là nhằm phủ bóng đen lên uy tín của ban lãnh đạo chính trị tại những quốc gia này, kích động dư luận hoài nghi về bản chất cùng có lợi của quan hệ hợp tác quân sự và kỹ thuật-quân sự với Nga. Trong đó, những bình luận của phương tiện truyền thông đã bóp méo hoặc xuyên tạc hoàn toàn sự thật, hoặc là họ không muốn hiểu đúng mục đích và nhiệm vụ chính sách của chúng tôi trong khu vực".     

Trước mắt, Nga quan tâm đến chế độ đơn giản hóa thủ tục giúp các tàu chiến Nga cập cảng trong khu vực nhận hỗ trợ hậu cần. Những dịch vụ này có thể cần đến để bảo dưỡng cả cho máy bay tầm xa của Nga. Tất cả hoạt động này hoàn toàn không liên quan gì đến căn cứ quân sự.


TN

Nga diễn tập chiến tranh hạt nhân quy mô lớn
Nga diễn tập chiến tranh hạt nhân quy mô lớn

10.000 binh lính Nga đã tiến hành một cuộc diễn tập mô phỏng việc sử dụng tên lửa hạt nhân quy mô lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN