Nga, Ai Cập tập trận trên Địa Trung Hải

Ngày 3/3, Bộ phận báo chí Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này và Ai Cập đã nhất trí tiến hành một cuộc tập trận hải quân trên Địa Trung Hải và một cuộc diễn tập chống khủng bố giữa các lực lượng phản ứng nhanh của hai nước.

Trong một cuộc hội đàm tại Moskva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và người đồng cấp Ai Cập Sedki Sobhi đã đánh giá những kết quả của hợp tác quân sự năm 2014 và nhận định triển vọng hợp tác giữa hai nước trong năm 2015. Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực.

Ông Sobhi tới Nga hôm 28/2. Dự kiến, trong ngày 4/3, ông sẽ tiếp tục gặp Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban hợp tác kỹ thuật-quân sự song phương.

Tàu sân bay Kuzentsov của Nga.


Theo Bộ trưởng Shoigu, Nga và Ai Cập có kế hoạch ký một thỏa thuận hợp tác quân sự, văn kiện sẽ đặt ra các nguyên tắc chỉ đạo cho triển vọng hợp tác dài hạn giữa hai nước.

Trong một diễn biến khác, từ ngày 4-10/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành cuộc diễn tập quản lý khủng hoảng (CMX) 2015. Đây là cuộc diễn tập CMX lần thứ 19 của khối này kể từ năm 1992.

Theo Bộ Ngoại giao Phần Lan, một nước tham gia diễn tập, cuộc diễn tập huấn luyện phi quân sự kéo dài 7 ngày này sẽ dựa trên kịch bản giả định về một cuộc xung đột giữa 2 quốc gia ở cách xa nhau, kéo theo những hậu quả về nhân đạo và an ninh hàng hải.

CMX là cuộc diễn tập định kỳ của NATO nhằm tăng cường cơ chế tham vấn và quyết sách. Ngoài các quốc gia thành viên NATO, những nước đối tác tham gia CMX lần này gồm có Thụy Điển, Australia, Nhật Bản và Ukraine.


T.N (theo TASS)



Binh chủng hóa học Nga tập trận quy mô lớn
Binh chủng hóa học Nga tập trận quy mô lớn

Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập trận lớn của lực lượng phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ tại khu vực miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN