New Zealand cung cấp máy bay tuần tra cho Malaysia

New Zealand đã đề nghị cung cấp máy bay tuần tra Orion P-3C cho Malaysia sử dụng trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ máy bay của Malaysia Airlines bị mất tích.Thủ tướng Najib Razak cho biết Thủ tướng New Zealand John Key đã chuyển lời đề nghị trên qua fax.

Phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp Hội đồng Kinh tế Bumiputera tại Quốc hội ngày 10/3, Thủ tướng Najib bày tỏ hy vọng rằng máy bay sẽ giúp ích cho những nỗ lực tìm kiếm đang được thực hiện.

Lực lượng cứu hộ của Việt Nam đang dò tìm tung tích trên biển chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia bị mất tích. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Trước đó theo yêu cầu của Chính phủ Malaysia, Hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục USS Pinckney và tàu chở dầu USNS John Ericsson để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Trên trang web Đại sứ quán Mỹ cho biết chính phủ Mỹ tiếp tục theo dõi diễn biến liên quan đến chiếc máy bay mất tích và đang hỗ trợ Chính phủ Malaysia với những nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Hiện có 10 nước tham gia tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia, đó là Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Australia và New Zealand.


Kim Dung (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)
 Trung Quốc triển khai 10 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích
Trung Quốc triển khai 10 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích

Trung Quốc đã triển khai 10 vệ tinh để phục vụ công tác tìm kiếm máy bay mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN