Nếu xảy ra, chiến tranh Mỹ-Iran có thể kéo dài 50 năm

Một cuộc xung đột toàn diện giữa Mỹ và Iran có thể kéo dài 50 năm và tàn phá khu vực Trung Đông.

Nhận định trên của Tiến sĩ Paul Stott thuộc Hiệp hội Henry Jackson, một tổ chức phân tích chính sách đối ngoại, được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang dần đạt “điểm sôi”. Một số người lo ngại Mỹ, Nga có thể bị kéo vào một xung đột lâu dài giống như Chiến tranh Triều Tiên.

Theo tờ Express (Anh), ông Stott cho rằng tình hình hiện nay có thể kết thúc giống như cuộc Chiến tranh Triều Tiên – một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 18/7. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Stott nói: “Ở đây, có một sự đoàn kết về ý thức hệ giữa Nga và Iran, mặc dù không cùng mức độ như với Triều Tiên”.

Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ năm 1950 khi miền Bắc bán đảo Triều Tiên do Liên Xô hậu thuẫn bị đẩy vào xung đột với miền Nam do Mỹ chống lưng. Cuộc chiến khép lại sau ba năm khi xung đột rơi vào bế tắc. Hậu quả là 3 triệu người đã thiệt mạng.

Hai miền Bắc và Nam Triều Tiên chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình và hiện nay, về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh.

Tiến sĩ Stott cho rằng dù Iran và Nga hiện nay không có chung ý thức hệ chính trị nhưng họ đoàn kết chống lại Mỹ. Ông nói: “Mỹ thực sự lo lắng khi Iran và Nga dường như có quan hệ tốt đẹp”.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 22/7, Iran cảnh báo phương Tây không châm ngòi xung đột bất tận ở Trung Đông ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thừa nhận ông hiện giờ sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất từ Iran.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif khẳng định Iran không tìm kiếm đối đầu sau các vụ bắt giữ tàu chở dầu tại Vùng Vịnh. Ông nói: “Bắt đầu xung đột thì dễ, kết thúc sẽ là điều bất khả thi… Iran muốn có quan hệ bình thường dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Binh sĩ Iran dùng ảnh Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Israel làm bia tập bắn
Binh sĩ Iran dùng ảnh Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Israel làm bia tập bắn

Hãng thông tấn Tasnim đã đăng tải nội dung khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi bia tập bắn của binh sĩ Iran là ảnh chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN