Mỹ bắn hạ 2 máy bay không người lái Iran

Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Kenneth McKenzie ngày 23/7 cho biết tàu chiến Mỹ có thể đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Iran tại vùng Vịnh hồi tuần trước.

Chú thích ảnh
Tàu tấn công đổ bộ USS Boxer của Mỹ đi qua vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn CBS News trên tàu USS Boxer, Tướng McKenzie bày tỏ tin tưởng rằng lực lượng Mỹ đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Iran. Người phát ngôn của CENTCOM, Trung tá Earl Brown, sau đó cho biết USS Boxer đã thực hiện một "hành động mang tính phòng thủ" sau "những tương tác mang tính gây hấn" của hai máy bay không người lái của Iran ở vùng biển quốc tế.

Tháng trước, Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ, với cáo buộc xâm nhập không phận nước này, đồng thời bác bỏ thông tin của Tổng thống Donald Trump rằng tàu USS Boxer đã bắn hạ 1 thiết bị bay không người lái Iran.

Việt Hải (TTXVN)
Iran tuyên bố Mỹ đã bắn hạ chính máy bay của nước này
Iran tuyên bố Mỹ đã bắn hạ chính máy bay của nước này

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 19/7 phủ nhận việc một máy bay không người lái của nước này đã bị bắn hạ trên Eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald tuyên bố tàu hải quân Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN