NATO tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan

Các nguồn tin ngày 27/10 cho biết một thủ lĩnh đầu sỏ của Taliban đã bị tiêu diệt trong trận oanh kích ở tỉnh Nimroz, cách thủ đô Kabul (Afghanistan) khoảng 790km về phía tây nam.

Khu vực Nimroz. Ảnh: Internet


Tỉnh trưởng tỉnh Nimroz, Sarwar Subat, cho biết: "Lực lượng an ninh Afghanistan ngày 27/10 xác nhận rằng một chỉ huy của Taliban là Mullah Ibrahim đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích vào tối 26/10 ở huyện Khashroad (của tỉnh này)".

Theo ông Subat, cuộc không kích này được lực lượng liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu, thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan an ninh của Afghanistan ở tỉnh Nimroz. Tên Ibrahim mới chuyển từ tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan về huyện Khashroad để chỉ huy một nhóm tay súng nổi dậy Taliban và khởi xướng các hoạt động chống chính quyền địa phương.


T.N (Theo THX)
Mỹ, NATO hy vọng sớm ký hiệp định an ninh với Afghanistan
Mỹ, NATO hy vọng sớm ký hiệp định an ninh với Afghanistan

Mỹ và các đồng minh Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn bày tỏ tin tưởng sẽ sớm ký được một thỏa thuận an ninh với Afghanistan trước khi lính Mỹ và NATO rút quân ra khỏi nước này vào cuối năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN