NATO duy trì đối thoại với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không bao giờ chấm dứt các kênh tiếp xúc với Nga, bất chấp những cáo buộc Moskva can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ và châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu ngày 6/6 với phóng viên trên đường tới Bỉ để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Bộ trưởng Mattis nêu rõ, khối quân sự này sẽ không chấm dứt đối thoại với Nga, cũng như từ bỏ nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga. Ông nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ với Nga vẫn là một ưu tiên, song thừa nhận rất khó để tìm thấy một nền tảng chung với Moskva. Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, triển vọng cải thiện quan hệ giữa Nga và NATO đã bị phủ bóng đen với các cáo buộc về việc Điện Kremlin can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ, châu Âu và việc Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea.

Bộ trưởng Mattis đến Brussels để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO trong các ngày 7 và 8/6. Cuộc họp này được tổ chức nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Trong một diễn biến liên quan, các lực lượng quốc phòng Phần Lan cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford sẽ gặp người đồng cấp Nga Valery Gerasimov ở thủ đô Helsinki (Phần Lan) trong ngày 8/6. Các tướng lĩnh này cũng sẽ tiến hành cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống và người đứng đầu ngành quốc phòng Phần Lan. Tuy nhiên, thông báo không nêu thêm chi tiết.

TTXVN/Báo Tin tức
Căng thẳng EU-Mỹ phủ bóng cuộc họp quốc phòng NATO
Căng thẳng EU-Mỹ phủ bóng cuộc họp quốc phòng NATO

Ngày 6/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố đang cố gắng nỗ lực làm dịu mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đồng thời cảnh báo về những bất đồng nghiêm trọng giữa các nước thành viên NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN