Nắng nóng nhưng các vườn nho Pháp sẽ bội thu

Nhiệt độ nóng như thiêu như đốt trên hầu hết lãnh thổ Pháp trong vài tuần qua đã trở nên không thể chịu nổi đối với nhiều người, nhưng đó lại là một "cứu cánh" tuyệt vời cho các vụ thu hoạch nho bắt đầu từ tuần này.

Chú thích ảnh
Nông dân làm việc trên cánh đồng nho tại Medoc, Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN 

Chủ tịch Hiệp hội Trồng nho cho các thương hiệu rượu vang nổi tiếng Bordeaux và Bordeaux Superieur, ông Bernard Farges cho biết: "Cây nho thích ánh mặt trời". Theo ông Farges, mùa xuân vừa qua, trời đã mưa nhiều ở gần như tất cả các vùng trồng nho, đặc biệt ở miền Nam, vì vậy cây nho đã không phải chịu cảnh hạn hán.

Hồi tháng 5 vừa qua, nhiều người trồng nho đã lo ngại về một năm sản xuất u ám, sau một loạt trận mưa đá đổ xuống các cánh đồng nho khắp nước Pháp.

Ngoài việc làm cho cành non mới mọc bị gãy, mưa đã tạo ra môi trường ẩm ướt, khiến đất mốc meo khi nhiệt độ tăng lên vào mùa hè, và đây là vấn đề lớn, đặc biệt là đối với những người trồng nho muốn tránh sử dụng thuốc trừ sâu. Đợt nóng gần đây đã như một cứu cánh đối với hầu hết các ruộng nho để chống lại tình trạng trên nhưng không làm người trồng cảm thấy cần phải thu hoạch sớm.

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Travert cho biết sản lượng nho năm nay dự báo "cao hơn mức trung bình", sau khi sản xuất bị thất bát do khí hậu không phù hợp trong năm 2017. Ông cho biết: "Năm 2018 sẽ là một năm bội thu nho".

TTXVN/Báo Tin tức
Đối phó nắng nóng, Nhật Bản xem xét điều chỉnh thời gian dịp diễn ra Olympic 2020
Đối phó nắng nóng, Nhật Bản xem xét điều chỉnh thời gian dịp diễn ra Olympic 2020

Ngày 7/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền xem xét áp dụng biện pháp điều chỉnh đồng hồ muộn hơn 2 giờ so với thời gian bình thường trong thời gian diễn ra Olympic và Paralympic Tokyo 2020 nhằm giảm tác động của nắng nóng gay gắt đối với các vận động viên và khán giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN