Nạn rửa tiền sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử tăng mạnh trong năm 2019

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết trong năm 2019, lực lượng này đã tiếp nhận báo cáo về gần 4.000 vụ tình nghi rửa tiền, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Đáng chú ý, rất nhiều vụ liên quan các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.

Chú thích ảnh
Kiểm tiền mệnh giá 10.000 yen tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, có tới 3.913 vụ việc do các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền không phải là các ngân hàng phản ánh, cao hơn nhiều so với con số 1.391 vụ trong năm 2018. NPA cho rằng nguyên nhân chính là do các dịch vụ thanh toán tiền trực tuyến nở rộ, cho phép người dân chuyển tiền dễ dàng với mức phí thấp. Cơ quan cảnh sát cũng đề cao cảnh giác với những vụ việc này, tình nghi có những tổ chức tội phạm đứng sau các hoạt động rửa tiền.

Số lượng các vụ phạm tội sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử ngày càng gia tăng tại Nhật Bản trong thời gian qua. Hồi tháng 9, NTT Docomo Inc. thông báo hơn 20 triệu yen (190.000 USD) đã bị đánh cắp từ các tài khoản ngân hàng có liên quan dịch vụ thanh toán điện tử của công ty này.

Trong tài khóa 2017-2018 (tính đến tháng 3/2018), Nhật Bản có khoảng 58 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử và đến tài khóa 2019-2020 (tính đến tháng 3/2020), con số này tăng lên 75.

Lê Ánh (TTXVN)
Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền
Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN