Namibia xây dựng khu bảo tồn tê giác đen lớn nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/7, tập đoàn dịch vụ lưu trú Gondwana Collection của Namibia và Quỹ Bảo tồn ERP Namibia đã công bố thỏa thuận về việc thành lập khu bảo tồn tê giác đen lớn nhất thế giới tại khu vực Hẻm núi Fish River ở miền Nam Namibia.

Chú thích ảnh
Tê giác tại Công viên quốc gia Etosha ở Namibia. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Du lịch Namibia (MEFT) đang hợp tác chặt chẽ với nhóm phát triển dự án.

Ông Gys Joubert, Giám đốc điều hành của Gondwana Collection Namibia, cho biết: "Khu bảo tồn này không chỉ dành cho tê giác mà còn nhằm khôi phục cân bằng cho một khu vực mang giá trị lớn về tự nhiên. Chúng tôi tự hào được đóng góp vào di sản chung này dưới sự lãnh đạo của Bộ MEFT cùng với ERP".

Tập đoàn Gondwana đã cam kết dành 116.000 ha của Công viên Hẻm núi Gondwana cho khu bảo tồn. Bên cạnh hệ thống quản lý công viên được thiết lập bài bản nhằm đảm bảo cả tính toàn vẹn sinh thái và bảo tồn, tập đoàn Gondwana còn có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc khôi phục môi trường thiên nhiên hoang dã có thể áp dụng cho vùng bảo tồn mới. "Chúng tôi mang đến công nghệ và kinh nghiệm cần thiết để bảo vệ loài thú chủ chốt này, đồng thời nâng cao đời sống của các cộng đồng xung quanh thông qua các dự án về môi trường và xã hội có ý nghĩa", Giám đốc Quỹ Bảo tồn ERP Namibia, ông Tinus Hansen, cho biết.

Cũng theo ông Hansen, đội ngũ vận hành của ERP đã chính thức có mặt tại Công viên Hẻm núi Gondwana từ ngày 21/6 để bắt đầu công tác chuẩn bị cho khu bảo tồn. Dự kiến đến ngày 1/9 tới, các đơn vị chống săn trộm chuyên trách sẽ được triển khai để bảo vệ tê giác và các loài động vật hoang dã khác khi việc tái thả được bắt đầu. Các biện pháp bảo vệ này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý lâu dài của khu vực.

Hồng Minh (TTXVN)
Nam Phi ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo tồn tê giác trắng
Nam Phi ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo tồn tê giác trắng

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Chính phủ Nam Phi đang đặt mục tiêu theo dõi đàn tê giác hàng ngày bằng máy bay không người lái, vòng cổ GPS và hệ thống báo cáo kỹ thuật số để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các nhóm thực thi pháp luật trong nỗ lực bảo tồn loài tê giác trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN