Nam Phi, Pháp thảo luận về sản xuất vaccine ngừa COVID-19 để sớm phục hồi kinh tế

Ngày 28/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi hội đàm với người đồng cấp, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, với các thảo luận về những thách thức nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra, biến đổi khí hậu, hòa bình và an ninh toàn cầu và quan hệ giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 5/6/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Nam Phi, hai lãnh đạo đã tập trung thảo luận về việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong tương lai cũng như các loại vaccine khác ở Nam Phi nói riêng và phần còn lại của châu Phi nói chung.

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa nhấn mạnh Nam Phi và Pháp chia sẻ lợi ích chung trong việc đảm bảo các nỗ lực đa phương một cách có hiệu quả nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19, nối lại du lịch và thương mại quốc tế, thúc đẩy phục hồi kinh tế và củng cố hệ thống y tế công cộng.

Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ cam kết đưa kiến thức liên quan đến các sản phẩm và công nghệ y tế ngăn ngừa COVID-19 trở thành hàng hóa công cộng toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng mở rộng nghiên cứu, đổi mới và sản xuất ngoài sản phẩm ngừa COVID-19 để thúc đẩy an ninh y tế công cộng ở châu Phi.

Tổng thống Ramaphosa nói rằng việc sản xuất vaccine tại chỗ sẽ tạo động lực cho các nước châu Phi trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, châu Phi sẽ cần thêm 200 triệu liều vaccine để có thể tiêm chủng cho 10% dân số vào tháng 9 tới. Hiện mới chỉ có khoảng 28 triệu liều vaccine được tiêm chủng ở châu Phi, tương đương chưa đến 2% dân số toàn châu lục.

Hiện tại, Nam Phi cùng với Ấn Độ đang nỗ lực kêu gọi miễn trừ quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19 để hướng tới sản xuất vaccine toàn cầu.

Tổng thống Macron cho biết ông đang thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho các địa điểm sản xuất ở các nước nghèo hơn.

Hồng Minh (P/v TTXVN tại Pretoria)
COVID-19 tới 6 giờ 29/5: Thế giới vượt 170 triệu ca bệnh; Nỗ lực vaccine toàn cầu tiến triển tích cực
COVID-19 tới 6 giờ 29/5: Thế giới vượt 170 triệu ca bệnh; Nỗ lực vaccine toàn cầu tiến triển tích cực

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 482.195 trường hợp mắc COVID-19 và 11.348 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 170 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,5 triệu người không qua khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN