LHQ kêu gọi giới doanh nghiệp hỗ trợ đảm bảo công bằng trong tiếp cận vaccine

Các doanh nghiệp hàng đầu thế giới cần hỗ trợ đảm bảo việc phân phối công bằng vaccine phòng COVID-19 trên toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi trên tại một hội nghị cấp cao theo hình thức trực tuyến do LHQ, quỹ IKEA và tổ chức truyền thông đa phương tiện cho các dự án xã hội Purpose đồng tổ chức.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Juba, Nam Sudan, ngày 20/5/2021. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Guterres nêu rõ: “LHQ hoàn toàn ủng hộ các công ty thu lợi nhuận chính đáng từ các khoản đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, cũng như đẩy mạnh tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên… chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi phải có những hành động chưa từng có tiền lệ”. Ông hoan nghênh nhiều công ty đã nhận thức rõ được điều này khi đặt con người lên trên lợi nhuận, nhấn mạnh hiện là lúc khu vực tư nhân phát huy hết khả năng của mình trong việc chấm dứt thảm họa toàn cầu này.

Theo Tổng thư ký LHQ, có 3 cách thức then chốt để khu vực tư nhân tạo ra sự khác biệt: vận động, truyền thông và đóng góp các dịch vụ và nguồn lực. Bằng cách tận dụng tầm ảnh hưởng và chuyên môn của mình cùng khả năng vận động những doanh nghiệp khác, các công ty có thể giúp huy động ý chí chính trị để chính phủ và các nhà sản xuất vaccine có thể triển khai những biện pháp cấp bách. Thông qua việc sử dụng các kênh và nền tảng riêng để chia sẻ thông tin y tế công cộng chính xác và đáng tin, các doanh nghiệp có thể chống lại những thông tin sai lệch, xác định và thúc đẩy các giải pháp, đồng thời xây dựng những mạng lưới tích cực mang lại kết quả ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Ông cho biết một số công ty đã tìm tòi và phát hiện những cách thức sáng tạo để đóng góp các dịch vụ và nguồn lực. Đơn cử như công ty dịch vụ đặt xe trực tuyến của Mỹ Uber đang ủng hộ các chuyến xe miễn phí để đưa người dân đến các điểm tiêm chủng theo lịch hẹn trên khắp nước Mỹ. Một số công ty khác đang giúp quản lý chuỗi cung ứng vaccine và phương pháp điều trị, cũng như phát triển các chương trình giáo dục để đảm bảo các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương có thể tiếp cận.

Tổng Thư ký LHQ đồng thời kêu gọi tất cả các công ty, đặc biệt là những công ty có đại diện toàn cầu, tập trung hỗ trợ các quốc gia và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất từ Nam Á đến châu Phi cận Sahara. Ông nêu rõ: “Chúng ta cần các công ty toàn cầu để huy động nỗ lực toàn cầu để đẩy lùi đại dịch COVID-19”.

Cũng tại hội nghị, người đứng đầu LHQ cảnh báo khoảng cách trong việc phân phối và tiếp cận vaccine giữa các nước giàu và nước nghèo đang ngày một nới rộng. Đến nay mới chỉ có 10 quốc gia đã tiêm hơn 75% số liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, trong khi ở các nước nghèo hơn, ngay cả nhân viên y tế và những người có bệnh lý nền cũng không thể tiếp cận việc tiêm chủng.

Ông Guterres cho rằng thực trạng này không chỉ “không công bằng” mà còn “nguy hiểm cho mọi người”. Do đó, ông kêu gọi các công ty cân nhắc gây quỹ thúc đẩy sự bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine, thay vì chỉ gói gọn trong việc quyên góp bằng hiện vật. Theo ông Guterres, một chiến dịch tiêm chủng được triển khai nhanh chóng và công bằng là cách duy nhất để ngăn ngừa các biến thể mới và nguy hiểm hơn xuất hiện và tàn phá các nước bất kể giàu, nghèo. Ông nhấn mạnh thế giới phải đoàn kết và hành động quyết liệt để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Tổng Thư ký LHQ đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ Cơ chế chia sẻ vaccine công bằng toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động khẩn cấp 1,6 tỷ USD vào tháng 6 tới để COVAX có thể cung cấp tới 1,8 tỷ liều vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vào cuối năm nay. Đây được xem là yếu tố quyết định giúp đảm bảo việc tiếp cận vaccine một cách công bằng và đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Mạc Luyện (TTXVN)
Nhiều nước châu Phi bỏ phí vaccine COVID-19 dù đang khan hiếm
Nhiều nước châu Phi bỏ phí vaccine COVID-19 dù đang khan hiếm

Một thực tế đang diễn ra giữa thời điểm đại dịch COVID-19 đe dọa thế giới: Một trong những nước nghèo nhất thế giới lại đang đem huỷ bỏ nguồn vaccine hạn hẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN