Nam Phi cảnh báo người dân không chủ quan trước dịch COVID-19

Ngày 12/10, Bộ trưởng y tế Nam Phi Zweli Mkhize cảnh báo mặc dù Nam Phi đã đạt được một số thành công nhất định trong công tác ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, một làn sóng dịch thứ 2 có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu người dân nước này có những hành động chủ quan hay tự mãn.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế khử khuẩn phương tiện giao thông nhằm ngăn dịch COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi ngày 16/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu trước báo giới cùng ngày, Bộ trưởng Mkhize nêu rõ cho dù đến thời điểm hiện tại chưa xuất hiện những dấu hiệu cho thấy một làn sóng dịch thứ 2 có thể xảy ra tại nước này nhưng điều đó không có nghĩa là người dân có thể lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Do vậy, ông Mkhize yêu cầu người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các biện pháp vệ sinh dịch tễ nhằm ngăn chặn một làn sóng dịch tiếp theo có thể xảy, trong đó bao gồm việc duy trì đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn và thực hiện các quy định giãn cách.

Cảnh báo trên của Bộ trưởng Y tế Nam Phi được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo về một làn sóng dịch thứ 2 đang diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu và châu Mỹ, hai châu lục đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng liên tục trong thời gian qua.

Mặc dù là quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất châu Phi với hơn 693.359 trường hợp tính đến ngày 12/10, trong đó có 17.863 ca tử vong, số ca mắc mới tại quốc gia phát triển nhất châu lục này đã giảm dần trong hơn 2 tháng qua. Từ quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 5 toàn cầu hồi tháng 6, Nam Phi hiện đã không còn nằm trong danh sách 10 nước có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất thế giới.

* Giới chức thành phố New York, Mỹ, cuối tuần vừa qua đã thu được 150.000 USD tiền phạt và triệu tập 62 trường hợp không tuân thủ lệnh mới của bang hạn chế tụ tập, bắt buộc đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội để đề phòng nguy cơ bùng phát lại bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, những người bị triệu tập đều ở các khu vực “điểm nóng” của thành phố hiện có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất và cuối tuần vừa qua là kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên kể từ khi Thống đốc Andrew Cuomo phải ra lệnh mới hạn chế tụ họp và dừng cho phép các ngành hàng không thiết yếu đươc hoạt động ở một số địa bàn trên thành phố kể từ 6/10.

Thành phố New York vẫn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng mang tên COVID-19 sau khi trở thành tâm dịch của cả nước Mỹ và thế giới hồi tháng Ba năm nay. Kể từ giữa tháng Tám, chính quyền bang New York và thành phố New York nhận định rằng việc tụ tập đám đông và không tuân thủ giãn cách xã hội là nguyên nhân chính khiến số ca mới lại vọt lên ở quận Queens và Brooklyn, chủ yếu ở khu vực sinh sống của các giáo sĩ Do thái dòng chính thống. 

Những diễn biến mới đây đã khiến người dân thành phố New York một lần nữa lại sống trong tâm trạng hoang mang, nhất là khi các chuyên gia y tế đều bày tỏ quan ngại làn sóng đại dịch thứ 2 có thể xảy ra tại đây vào mùa Đông sắp tới. Chính quyền thành phố New York hiện đang cố gắng ứng phó với thách thức phải kiểm soát được những điểm nóng vừa nổi lên ở các cộng đồng dân cư nhỏ trước khi virus SARS-CoV-2 có thể lại lây lan ra khắp thành phố.

Theo báo New York Times ngày 12/10, ông Heshy Tischler, một trong những giáo sĩ Do Thái dòng chính thống cầm đầu biểu tình chống lệnh hạn chế hoạt động tụ tập đông người, đã bị tống giam tối 11/10 và có thể sẽ bị khởi tố tội danh gây rối trật tự. Quận Queens và Brooklyn là nơi có số dân Do Thái dòng chính thống sinh sống khá đông và khi Thống đốc Cuomo tuyên bố lệnh  mới hạn chế hoạt động tụ họp thì một số lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng Do Thái đã cầm đầu và tiến hành nhiều hoạt động phản đối.

Theo lệnh mới của Thống đốc Cuomo, người dân không không được tụ họp quá 10 người tại những khu vực giới chức đã tuyên bố là “điểm nóng dịch”. Hiện tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở 20 điểm nóng của thành phố New York là 5,7%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ xét nghiệm dương tính dưới 1% ở phần còn lại của thành phố.

Phi Hùng - Hải Vân (TTXVN)
Khả năng miễn dịch COVID-19 nhìn từ tỷ lệ tử vong thấp tại Nam Phi
Khả năng miễn dịch COVID-19 nhìn từ tỷ lệ tử vong thấp tại Nam Phi

Bộ trưởng Y tế Nam Phi thông báo hơn 20% trong tổng dân số 58 triệu người nước này có thể đã nhiễm virus SAR-CoV-2 song tỷ lệ tử vong thấp cho thấy quốc gia này đang hướng tới việc đạt được miễn dịch cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN