Tổng thống Nam Phi kêu gọi người dân chung tay tái thiết nền kinh tế

Ngày 8/9, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa kêu gọi người dân nước này cùng nỗ lực chung tay tái thiết nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong hơn 6 tháng qua.

Chú thích ảnh
Một góc phố mua sắm ở Johannesburg, Nam Phi ngày 21/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, lời kêu gọi của Tổng thống Ramaphosa được đưa ra ngay sau khi Cơ quan Thống kê Nam Phi thông báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2020 đã giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm mạnh chưa từng có từ trước đến nay và là mức sụt giảm quý thứ 2 liên tiếp trong năm 2020, theo đó nền kinh tế Nam Phi chính thức rơi vào suy thoái. 

Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh việc sụt giảm GDP nói trên phản ánh rõ nét các tác động tiêu cực của lệnh phong tỏa mà Nam Phi áp dụng từ ngày 27/3 năm nay nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19 khi hầu hết các lĩnh vực kinh tế chủ chốt buộc phải dừng hoạt động, trong đó có lĩnh vực xây dựng, sản xuất và khai mỏ (sụt giảm hoạt động tới 70%). Với bước đi này, Nam Phi được xem là một trong những quốc gia áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất trên thế giới. 

Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh sau khi đã cơ bản kiểm soát được đại dịch, chính phủ và người dân Nam Phi cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tái thiết nền kinh tế trong thời gian sắp tới, trong đó đòi hỏi sự nỗ lực và chung tay của cả cộng đồng.

Theo Tổng thống Ramaphosa, gói cứu trợ trị giá 500 tỷ rand (khoảng 30 tỷ USD) mà chính phủ nước này thông qua hồi tháng 4 năm nay đã giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực do dịch COVID-19 gây ra đối với quốc gia nằm ở cực Nam châu Phi này. Ngoài ra, quyết định gia hạn giảm trừ thuế trị giá 70 tỷ rand  (4,12 tỷ USD) cho các công ty bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch cùng nhiều biện pháp kịp thời khác cũng đã góp phần hỗ trợ cho không ít cá nhân và doanh nghiệp trên khắp lãnh thổ Nam Phi. 

Tính đến ngày 9/9, Nam Phi ghi nhận tổng cộng 639.362 ca mắc COVID-19, trong đó 15.004 ca tử vong. Mặc dù đứng thứ 7 thế giới về tổng số ca mắc COVID-19 nhưng số ca mắc mới tại quốc gia này đã giảm mạnh trong 3 tuần vừa qua.

Phi Hùng (TTXVN)
Nam Phi tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế
Nam Phi tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế

Tối 15/8 theo giờ địa phương, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố bắt đầu từ ngày 17/8, nước này sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa từ cấp độ 3 hiện tại xuống cấp độ 2 sau khi ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tại nước này đang trên đà giảm mạnh trong những tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN