Năm công dân Séc trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm nCoV được xuất viện

Phóng viên TTXVN tại CH Séc dẫn thông tin của hãng Thông tấn Séc (ČTK) cho biết 5 công dân Séc từ Trung Quốc về nước hai tuần trước, trong đó có hai sinh viên từ Vũ Hán, được cách ly tại Bệnh viện Na Bulovce ở Prague vì nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã được xuất viện ngày 17/2 với kết quả xét nghiệm sau nhiều lần đều âm tính.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 16/2/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trưởng khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Prague Na Bulovce, bà Hana Roháčová đã phát biểu trong cuộc họp báo sau khi các bệnh nhân ra viện rằng, họ hoàn toàn khỏe mạnh, không có các biến chứng và không gặp vấn đề gì về sức khỏe trong suốt thời gian nằm viện.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Y tế Công cộng Prague, bà Zdeňka Jágrová nói: "Chúng tôi thật vui mừng và may mắn khi họ là những người trẻ tuổi, thông minh, kiên cường". Theo bà, không có vấn đề gì với 5 người Séc nói trên, họ đã được cách ly một cách tự nguyện. Họ không thể ra ngoài, nhưng có phòng riêng và có thể liên lạc với gia đình. Khoảng mười nhân viên y tế đã tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 14 ngày, chủ yếu là đo nhiệt độ, định kỳ kiểm tra sức khỏe và chăm sóc ăn uống.

Theo Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtěch, cho đến nay, 77 người tại CH Séc đã được xét nghiệm vì nghi ngờ nhiễm virus nCoV, nhưng không ai có kết quả dương tính.

Hồng Kỳ (TTXVN)
 Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thông báo 93 ca tử vong mới do dịch COVID-19
Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thông báo 93 ca tử vong mới do dịch COVID-19

Sáng sớm 18/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc thông báo xác nhận thêm 93 ca tử vong mới do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) trong ngày 17/2, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này tại riêng Hồ Bắc lên 1.789 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN