Na Uy điều tra thủ tướng vì tham gia tiệc sushi

Cảnh sát Na Uy đề xuất thẩm vấn Thủ tướng Erna Solberg sau khi nhà lãnh đạo này cùng chồng thừa nhận vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 để tổ chức tiệc sushi cho gia đình.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Erna Solberg cùng chồng. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết Thủ tướng Erna Solberg cùng chồng Sindre Finnes trong tháng 3 đã tổ chức tiệc sushi để mừng sinh nhật lần thứ 60 của nhà lãnh đạo này.

Cảnh sát Na Uy ngày 22/3 xác nhận bữa tiệc được tổ chức tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Geilo. Tham dự sự kiện này ngoài Thủ tướng Erna Solberg cùng chồng còn có 12 thành viên khác của gia đình.

Na Uy không cho phép tụ tập trên 10 người theo quy định phòng dịch COVID-19 của nước này.

Kênh NRK (Na Uy) đưa tin rằng gia đình Thủ tướng Solberg đã dùng bữa tại một nhà hàng vào ngày 25/2. Tuy nhiên, nữ lãnh đạo này không tham dự bởi bà phải quay trở về Oslo để đến bệnh viện kiểm tra vấn đề mắt. Nhưng đến ngày hôm sau Thủ tướng Solberg lại tham gia buổi tụ tập với phu quân và 12 người khác tại một căn hộ để ăn sushi.

Cảnh sát Na Uy ngày 22/3 cho biết họ nhận được hàng chục phàn nàn từ người dân về buổi tụ tập này.

Thủ tướng Solberg sau đó đăng lên mạng xã hội Facebook: “Tôi vô cùng xin lỗi khi bản thân và gia đình đã vi phạm quy định phòng chống dịch, điều này không nên xảy ra. Tất nhiên chúng tôi tuân thủ các đề xuất để tránh lây lan dịch. Tôi hiểu rằng có nhiều người dân giận dữ và thất vọng vì diễn biến này. Tôi đã phạm lỗi và muốn nói rằng tôi xin lỗi”.

Thủ tướng Solberg nhiều khả năng phải nhận mức phạt 20.000 kroner (khoảng 2.350 USD) vì vi phạm hoặc thậm chí là 15 ngày trong tù. Bà Solberg đã lãnh đạo Na Uy từ năm 2013 và vào tháng 9 tới nhiều khả năng sẽ tái tranh cử.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 7 giờ ngày 23/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 tại Na Uy là 88.035 trường hợp, trong đó có 649 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
Các nước láng giềng của Brazil dựng 'rào chắn dịch tễ' ngăn virus tràn sang
Các nước láng giềng của Brazil dựng 'rào chắn dịch tễ' ngăn virus tràn sang

Các nước láng giềng của Brazil đang thành lập “rào chắn dịch tễ học” để ngăn chặn biến thể virus gây bệnh COVID-19 lây lan đến phần còn lại của khu vực Mỹ Latinh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN