Trung Quốc điều tra vụ hàng loạt xác lợn trôi dọc sông Hoàng Hà

Giới chức Trung Quốc đang điều tra hàng loạt xác lợn được phát hiện dọc một đoạn sông Hoàng Hà. Điều này đang khiến dư luận lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm và nguồn nước ở quốc gia này.

Chú thích ảnh
Trung Quốc điều tra việc hàng loạt xác lợn trôi dọc sông Hoàng Hà. Ảnh: Bloomberg

Theo Banyuetan, một tạp chí của hãng thông tấn Tân Hoa, giới chức Trung Quốc đã phát hiện hàng chục xác lợn trôi dọc đoạn chảy qua khu Nội Mông thuộc sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 của Trung Quốc. Một số đang phân hủy, thối rữa trong nước. Chính quyền địa phương đang điều tra nguồn gốc số lợn, kiểm tra xem chúng có mang bệnh hay không, đồng thời tiến hành khử trùng khu vực.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện xác lợn trôi trên sông. Vào năm 2013, hàng nghìn con lợn chết đã được phát hiện ở sông Hoàng Phố của Thượng Hải. Một số con bị nhiễm virus Circovirus ở lợn, đe dọa nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nước của khu vực. 

Một năm sau đó, các nhà chức trách đã vớt hơn 100 xác lợn từ sông Cám Giang ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây của nước này.

Phát hiện mới nhất được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung lợn của Trung Quốc đang hồi phục sau dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này vào năm 2018, tiêu diệt gần một nửa số lợn của quốc gia sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới và đẩy giá thịt lợn tăng vọt.

Những lo ngại về an toàn thực phẩm và chi phí sản xuất tăng cao đã thúc đẩy người chăn nuôi đóng cửa các trang trại chăn nuôi lợn nhỏ để chuyển sang các cơ sở lớn và hiệu quả hơn.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)
Ngoại trưởng Nga kêu gọi Trung Quốc hạn chế sử dụng USD
Ngoại trưởng Nga kêu gọi Trung Quốc hạn chế sử dụng USD

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khởi động chuyến thăm Trung Quốc ngày 22/3 bằng lời kêu gọi Moskva và Bắc Kinh giảm phụ thuộc vào USD và hệ thống thanh toán của phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN