Myanmar và Mỹ hội đàm về giám sát hạt nhân

Tờ "Ánh sáng Mới của Myanmar" ngày 14/1 đưa tin Myanmar và Mỹ đã tiến hành hội đàm về hợp tác song phương cũng như về công tác hỗ trợ triển khai các chương trình giám sát hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Cuộc hội đàm diễn ra ở thủ đô Nay Pyi Taw hôm 13/1 giữa Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Myanmar, Tiến sĩ Ko Ko Oo và Giám đốc Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ Kevin Veal.

Bên cạnh đó, phái đoàn Mỹ và Cục Năng lượng Nguyên tử Myanmar đã đồng tổ chức hội thảo về hiệp ước giám sát hạt nhân và nghị định thư bổ sung của IAEA.

Tham dự hội thảo còn có các đại diện đến từ Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne, Phòng thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ, các đại diện IAEA và Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar.

* Cũng trong ngày 13/1, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) Peter Maurer đã đến Nay Pyi Taw và sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Thein Sein cùng các quan chức khác của Myanmar. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu ICRC thăm quốc gia Đông Nam Á này.

Trong tuyên bố của ICRC, ông Peter Maurer nêu rõ: “Chính phủ Myanmar đã tỏ ý sẵn sàng thảo luận với ICRC về một số vấn đề nhân đạo. Đây là bước tiến quan trọng trong đối thoại giữa hai bên cũng như trong việc tăng cường mối quan hệ giữa ICRC với chính quyền Myanmar”.


Theo kế hoạch, ông Peter Maurer sẽ đi thăm bang Rakhine, miền Tây Myanmar, nơi ICRC đang triển khai công tác viện trợ cho những người bị ảnh hưởng của bạo lực sắc tộc và tôn giáo.


TTXVN/ Tin tức
Tổng thống Sudan và South Sudan hội đàm trực tiếp

Tổng thống Sudan (Xuđăng) Omar Hassan al-Bashir và người đồng cấp South Sudan (Nam Xuđăng) Salva Kiir tối 14/7 đã tiến hành cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi hai quốc gia láng giềng thù địch ở bên miệng hố chiến tranh hồi tháng 4 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN