Myanmar thu mua 30.000 tấn gạo dự trữ

Truyền thông địa phương ngày 26/5 đưa tin Bộ Thương mại Myanmar sẽ mua 30.000 tấn gạo dự trữ vào mùa thu hoạch của nước này.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo Bộ trưởng Thương mại Myanmar U Than Myint, bộ này sẽ phối hợp với Liên đoàn Lúa gạo Myanmar mua gạo dự trữ để đề phòng thảm họa tự nhiên. Myanmar đã không mua gạo dự trữ trong vòng 3 năm nay. Giới chức Myanmar cho rằng việc mua gạo dự trữ của chính phủ có thể bảo vệ nông dân địa phương trước những thiệt hại có thể xảy ra trên thị trường gạo.

TTXVN/Tin Tức
Giá gạo Thái Lan xuất khẩu tăng mạnh vì hạn hán
Giá gạo Thái Lan xuất khẩu tăng mạnh vì hạn hán

Tính đến ngày 23/5, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã ghi nhận mức cao kỷ lục trong vòng 2 năm do nguồn cung giảm chủ yếu xuất phát từ ảnh hưởng của tình hình hạn hán kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN