Thái Lan xuất khẩu gạo số 1 thế giới

Thái Lan đã giành vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu gạo trong 3 tháng đầu năm 2016, với tổng lượng gạo xuất khẩu là 2,85 triệu tấn, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 3 tháng đầu năm, Thái Lan đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Ảnh: Bangkok Post

Thông tin từ Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan ngày 29/4 cho biết doanh thu từ lượng gạo xuất khẩu trên là 44 tỷ baht (1,26 tỷ USD), tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015. Cũng trong giai đoạn này, số liệu của hiệp hội này cho thấy Ấn Độ xuất khẩu 2,3 triệu tấn gạo, Việt Nam xuất khẩu 1,4 triệu tấn, Pakistan xuất khẩu 1,3 triệu tấn và Mỹ xuất khẩu 820.000 tấn.

Các khách hàng lớn mua gạo của Thái Lan trong quý I là Indonesia (317.000 tấn, tăng 877% so cùng kỳ năm trước), Cote d'Ivoire (272.354 tấn, tăng 86%), Benin (266.246 tấn, tăng 426%), Trung Quốc (257.708 tấn, tăng 86%), Cameroon (191.846 tấn, tăng 251%).

Chỉ riêng trong tháng 3, Thái Lan đã xuất khẩu 990.864 tấn gạo, thu về 15,2 tỷ baht (440 triệu USD), tăng 26% về khối lượng và 17% về giá trị so với quý I/2015. Các nước nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Indonesia, Philippines và một số nước châu Phi.

Sơn Nam (Phóng viên TTXVN tại Bangkok)
Thái Lan xả kho gạo: Nghe ngóng, theo sát thị trường
Thái Lan xả kho gạo: Nghe ngóng, theo sát thị trường

Sau khi báo Tin Tức thông tin về việc Thái Lan sẽ bán toàn bộ kho gạo dự trữ trong hai tháng tới trong số báo ra ngày 27/4/2016, chúng tôi tiếp tục ghi nhận được nhiều ý kiến các bên liên quan về động thái này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN