Mỹ yêu cầu được tiếp cận lãnh sự ngay với nhà đầu tư mà Nga mới bắt giữ

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva ngày 21/2 đã yêu cầu được tiếp cận lãnh sự ngay lập tức với nhà sáng lập quỹ đầu tư Baring Vosktok Michael Calvey bị phía Nga bắt giữ mới đây.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Ảnh: TASS

Thông báo nêu rõ: "Bảy ngày sau khi bị bắt giữ, Đại sứ quán Mỹ vẫn chưa nhận được sự cho phép từ nhà chức trách Nga để thăm công dân Mỹ Michael Calvey. Theo Hiệp định Lãnh sự song phương, phía Nga có nghĩa vụ cho phép tiếp cận lãnh sự trong vòng 4 ngày. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu quyền tiếp cận này".

Ông Calvey đã bị các công tố viên Nga chính thức truy tố về tội gian lận. Ông này và ba thành viên khác của quỹ đầy tư Baring Vostok đã bị bắt giữ vào tuần trước do bị tình nghi lừa đảo những cổ đông của ngân hàng Vostochny Bank. Họ đã phủ nhận những cáo buộc này và cho biết vụ việc đang bị lợi dụng để gây sức ép trong một vụ tranh chấp kinh doanh. Công ty Baring Vostok là cổ đông chính của Vostochny Bank với 52,5% cổ phần.

Baring Vostok là quỹ đầu tư ở Nga với số vốn lên tới 3,7 tỷ USD. Calvey đã thành lập quỹ này năm 1994.  Trước khi làm việc tại Baring Vostok, ông Calvey đã làm việc cho Ngân hàng Xây dựng và Phát triển châu Âu và ngân hàng Salomon Brothers.

Thanh Bình (TTXVN)
Nga bắt giữ Nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân người Mỹ
Nga bắt giữ Nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân người Mỹ

Các công tố viên Nga đã chính thức buộc tội gian lận đối với nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân Baring Vostok người Mỹ Michael Calvey. Đây là xác nhận từ luật sư riêng của ông Calvey là Dmitry Kletochikin ngày 21/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN