Mỹ xúc tiến tịch thu tòa nhà chọc trời của Iran ở New York

Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm 17/4 đã phê chuẩn kế hoạch tịch thu tòa nhà 36 tầng nằm trên Đại lộ số 5 ở trung tâm Manhattan, New York, do Hội từ thiện Alavi của Iran sở hữu. Nếu thành hiện thực, đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất tại Mỹ liên quan đến "khủng bố".

Tòa nhà 36 tầng tại địa chỉ số 650 Đại lộ số 5, New York. Ảnh: Reuters


Thẩm phán trên đã phê chuẩn kế hoạch của chính phủ về tịch thu và rao bán tòa nhà , đồng thời dùng số tiền này để bồi thường cho các nạn nhân trong 2 vụ khủng bố: năm 1983 tại Beirut và 1996 tại Saudi Arabia. Tới tối 18/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran chính thức đưa ra lời phản đối.

Trước đó năm 2013, một thẩm phán tòa cấp dưới đã chấp thuận đề nghị của Chính phủ Mỹ khi cho rằng những người sở hữu tòa nhà trên vi phạm lệnh trừng phạt chống Iran và quy định pháp lý về chống rửa tiền. Ngoài tòa nhà này, chính quyền Mỹ cũng có ý định bán một số tài sản liên quan đến Iran bị tịch thu tại California, Maryland, Texas, Virginia và tại khu phố Queens ở New York.



TN
 Iran tuyên bố không thay ứng viên đại sứ tại LHQ
Iran tuyên bố không thay ứng viên đại sứ tại LHQ

Ngay sau khi Mỹ chính thức từ chối cấp thị thực cho tân Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ), Bộ Ngoại giao Iran ngày 11/4 khẳng định nước này sẽ không chọn ứng viên thay thế khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN