Mỹ và Saudi Arabia thúc đẩy hợp tác năng lượng

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih và người đồng cấp Mỹ Rick Perry đã có cuộc hội đàm trong ngày 10/12 sau khi Saudi Arabia và các nước sản xuất dầu khác nhất trí cắt giảm sản lượng dầu bất chấp những kêu gọi từ Mỹ.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại Jubail, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai quan chức trên đã thảo luận về tình hình hiện tại của thị trường dầu mỏ và sự hợp tác năng lượng giữa Mỹ và Saudi Arabia trong cuộc họp tại thành phố Dhahran của Saudi Arabia. Ông Perry cho biết đã thảo luận nhu cầu về các thị trường công bằng, tự do và cởi mở với quan chức Saudi Arabia”.

Trước đó, các quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và 10 nước sản xuất dầu khác, trong đó có Nga, ngày 7/12 đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu 1,2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2019 nhằm hỗ trợ giá “vàng đen”. Quyết định này được đưa ra dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu OPEC tăng sản lượng để kéo giá dầu xuống.

Trong tuần trước, Mỹ - không phải là thành viên OPEC - là nước xuất khẩu dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ ròng lần đầu tiên trong nhiều thập niên. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất dầu đá phiến đã tác động như thế nào tới quan điểm của Mỹ về thị trường dầu thế giới.

Chuyến công du tới Dhahran của ông Perry diễn ra khi Thái tử Mohammed bin Salman công bố kế hoạch của tập đoàn dầu mỏ Aramco về dự án năng lượng lớn mới tại King Salman Energy Park với dự kiến thu hút vốn đầu tư ban đầu 1,6 tỷ USD.

Anh Quân (Theo AFP)
Mỹ vô tình tiếp liệu miễn phí cho chiến đấu cơ Saudi Arabia
Mỹ vô tình tiếp liệu miễn phí cho chiến đấu cơ Saudi Arabia

Quân đội Mỹ đã tiếp miễn phí nhiên liệu mua bằng tiền thuế của người dân quốc gia này cho chiến đấu cơ liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hoạt động ở Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN