Mỹ vô tình tiếp liệu miễn phí cho chiến đấu cơ Saudi Arabia

Quân đội Mỹ đã tiếp miễn phí nhiên liệu mua bằng tiền thuế của người dân quốc gia này cho chiến đấu cơ liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hoạt động ở Yemen.

Tờ The Atlantic đã đưa thông tin trên đựa vào bức thư ngày 27/11 của ông William S. Castle tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Chú thích ảnh
Một chiến đấu cơ trong quá trình tiếp liệu trên không. Ảnh: Sputnik

Ông Castle viết: “Mặc dù Mỹ tin rằng Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị tính phí cho dịch vụ tiếp liệu nhưng trên thực tế điều này diễn ra không tương xứng.

Theo nội dung bức thư, một trong những quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận rằng dịch vụ tiếp liệu miễn phí cho liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tốn kém hơn nhiều so với tính toán ban đầu.

Như vậy, một số lượng lớn nhiên liệu Mỹ tiếp cho chiến đấu cơ của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu trên thực tế không bị tính phí.

Lầu Năm Góc rút ra thực tế này sau khi nhận yêu cầu truy vấn của Thượng nghị sĩ Jack Reed là thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Bà Rebecca Rebarich, người phát ngôn Lầu Năm Góc, đã xác nhận về nội dung bức thư của ông William S. Castle.

Người phát ngôn này đồng thời nhấn mạnh: “Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã xem xét lại các dữ liệu và phát hiện nhiều lỗi tính toán sai đối với dịch vụ tiếp liệu cho liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu”.

Hãng Sputnik (Nga) dẫn lời đại diện của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thừa nhận cơ quan này đang tính toán lại số tiền liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã trả cho dịch vụ tiếp liệu.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức
Nga lần đầu công chiếu video huấn luyện đặc nhiệm tình báo
Nga lần đầu công chiếu video huấn luyện đặc nhiệm tình báo

Truyền hình Nga đã hé lộ cho công chúng hình ảnh về cuộc huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz trực thuộc Cơ quan tình báo đối ngoại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN