Mỹ và Mexico trì hoãn các cuộc đàm phán sửa đổi NAFTA

Giới chức Mỹ và Mexico đã trì hoãn các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng về việc sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) tới ngày 22/8.

Chú thích ảnh
Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái) và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo (phải) tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ khi khởi động lại vào tháng trước, các vòng tái đàm phán NAFTA đã tập trung vào việc giải quyết và thu hẹp những bất đồng giữa Mexico và Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn rằng NAFTA làm tổn hại hoạt động chế tạo của Mỹ và có lợi cho Mexico.

Trước đó, ông Trump thậm chí dọa sẽ rút ra khỏi NAFTA đã tồn tại trong 24 năm này nếu không có sự điều chỉnh lại hiệp định. Người đứng đầu Nhà Trắng hy vọng có thể giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Mexico và lấy lại nhiều việc làm cho thị trường lao động, nhất là trong ngành công nghiệp ô tô.

Canada đang chờ đợi Mexico và Mỹ đạt được những nền tảng chung trong lĩnh vực ô tô trước khi cùng tham gia đàm phán. Các quan chức Mỹ và Mexico cho biết họ sẽ thúc đẩy một thỏa thuận về việc sửa đổi các quy định trong ngành công nghiệp ô tô, việc sẽ mở cửa cho Canada sớm trở lại vòng đàm phán.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ Chính phủ Canada, cho tới thời điểm này vẫn chưa có điều gì đáng nói về khả năng Canada sẽ trở lại các cuộc đàm phán NAFTA.

Các cuộc thảo luận về sửa đổi và nâng cấp NAFTA bị đình trệ trước cuộc bầu cử ngày 1/7 tại Mexico, giữa bối cảnh các nhà đàm phán khu vực Bắc Mỹ không thể tạo ra một bước đột phá mang tính quyết định. Ba bên cũng chưa đồng ý về cơ chế giải quyết tranh chấp trong tương lai, khi Mexico và Canada phản đối yêu cầu của Mỹ về điều khoản "hoàng hôn", theo đó cứ 5 năm buộc phải thương lượng lại NAFTA một lần.

Các quan chức Mỹ đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận chậm nhất là cuối tháng Tám này để Quốc hội các nước thông qua thỏa thuận NAFTA mới, trước khi Tổng thống đắc cử Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nhậm chức ngày 1/12.

TTXVN/Báo Tin tức
Mexico, Mỹ và Canada nối lại đàm phán NAFTA
Mexico, Mỹ và Canada nối lại đàm phán NAFTA

Sau 2 tháng tạm dừng, ngày 26/7, Mexico, Mỹ và Canada đã nối lại quá trình tái đàm phán Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) tại Washington, với mục tiêu hoàn tất thêm 10 chương của hiệp định này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN