Mỹ và Mexico chuẩn bị nối lại đàm phán về vấn đề thuế quan

Các quan chức Mexico và Mỹ đang chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán tại Washington (Mỹ) trong ngày 6/6 để tránh kịch bản Mỹ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mexico sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng những tiến triển trong nỗ lực giải quyết tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ của Mexico vẫn “chưa đủ”.

Chú thích ảnh
Các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Mexico vào Mỹ chờ tại cảng thương mại ở Otay, Tijuana (Mexico) ngày 30/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chủ trì cuộc họp diễn ra vào chiều 5/6 với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard để thảo luận về việc tại sao Mexico cần tăng cường hành động để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào Mỹ.

Nếu kịch bản áp thuế quan diễn ra thì Mỹ sẽ rơi vào tình thế xung đột thương mại nghiêm trọng với cả Trung Quốc và Mexico - 2 trong số 3 đối tác thương mại hàng đầu của nước này và đây là điều mà các tổ chức, hiệp hội kinh doanh ở Mỹ rất muốn tránh.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ông Pence chờ đợi Chính phủ Mexico thông báo các biện pháp cụ thể mà nước này chuẩn bị để thực hiện ngay lập tức nhằm giải quyết vấn đề người nhập cư trái phép vào Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump nhận định rằng những nỗ lực của Mexico để giải quyết vấn đề đã có tiến triển nhưng "chưa đủ".

Theo Chính phủ Mỹ, các lực lượng bảo vệ biên giới của Mỹ đã bắt giữ hơn 132.000 người nhập cư trái phép từ Mexico vào Mỹ trong tháng 5/2019 - tháng có số liệu cao nhất trong hơn 1 thập niên qua và đã đạt mức mà các quan chức đánh giá là “khủng hoảng”.

Về phần mình, Mexico cũng mong muốn ngăn chặn một cuộc chiến thương mại mà các nhà phân tích cho rằng có thể đẩy nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái và Tổng thống MexicoAndres Manuel Lopez Obrador tỏ ý lạc quan về khả năng hai nước sẽ đạt được thỏa thuận về việc áp thuế quan nói trên. Tuy vậy, Chính phủ Mexico cũng đang chuẩn bị cho tình huống hai nước không đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Trước đó, ngày 5/6, Tổng thống Mexico Obrador đã tiếp nhận danh sách chính thức các sản phẩm của Mỹ có thể bị áp thuế trả đũa trong trường hợp Washington đánh thuế nhập khẩu 5% đối với các sản phẩm của nước này.

Danh sách đưa ra được thiết kế chủ yếu đánh vào các bang ủng hộ Tổng thống Mỹ Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, bao gồm các bang mà nông nghiệp đóng vai trò thiết yếu với kinh tế địa phương như Michigan, Pennsylvania và Ohio.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Graciela Márquez Colín thông báo chính phủ nước này đang đánh giá khả năng áp dụng các biện pháp đáp trả trước việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mexico.

Trong khi đó, Thứ trưởng phụ trách Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Mexico Jesús Seade tỏ ý thất vọng về việc Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu 5% đối với hàng hóa của Mexico và cho biết nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ. Theo ước tính, trong trường hợp Mỹ áp mức thuế trên, xuất khẩu của Mexico sẽ bị thiệt hại tới 17,2 tỷ USD/năm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump ngày 30/5 tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt mức thuế 5% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico bắt đầu từ ngày 10/6 tới và sẽ tăng dần lên mức 25% cho tới khi nước này ngăn chặn hiệu quả "người di cư bất hợp pháp" vào Mỹ.

Việt Hùng (P/v TTXVN tại Mexico City)
Mexico sẵn sàng 'trả đũa' thuế quan hàng hóa Mỹ
Mexico sẵn sàng 'trả đũa' thuế quan hàng hóa Mỹ

Ngày 5/6, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã tiếp nhận danh sách chính thức các sản phẩm của Mỹ có thể bị áp thuế trả đũa trong trường hợp Washington đánh thuế nhập khẩu 5% đối với các sản phẩm của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN